Công nghệ trình chiếu 'real-time tracking' kết hợp 'projection mapping' của Panasonic gây ấn tượng mạnh tại Lễ phát động 'One Year to Go' tiến tới Thế vận hội Tokyo 2020

Tập đoàn Panasonic, đối tác chính thức của Olympic và Paralympic toàn cầu, đã chính thức sử dụng công nghệ trình chiếu 'real-time tracking' kết hợp 'projection mapping' cho các màn trình diễn sáng tạo trong Lễ phát động 'One Year to Go' tiến tới Thế vận hội Tokyo 2020

Lễ phát động “One Year to Go” do Ủy ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 và Thủ đô Tokyo phối hợp thực hiện tại Tokyo International Forum vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Đây là Chương trình khởi động, đếm ngược thời gian một năm tới Thế vận hội, kêu gọi các vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới tham gia Olympic và Paralympic 2020.

 Khung cảnh được tạo bởi công nghệ trình chiếu real-time tracking và projection mapping của Panasonic

Khung cảnh được tạo bởi công nghệ trình chiếu real-time tracking và projection mapping của Panasonic

Lễ phát động có sự tham gia của ông Yoshiro Mori - Chủ tịch Ủy ban tổ chức Tokyo 2020, bà Yuriko Koike - Thống đốc Tokyo, các vị khách mời của Tokyo 2020, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cùng các quan chức và 5.000 khán giả. Chương trình chính thức khởi động đếm ngược một năm tới Thế vận hội với màn biểu diễn khai mạc độc đáo, hé lộ thiết kế các huy chương và lời kêu gọi các vận động viên tham gia và tình nguyên viên chạy rước đuốc Thế vận hội Tokyo 2020.

Trong tiết mục mở đầu, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn sáng tạo với vô vàn hiệu ứng, sắc màu sống động kết hợp với vũ điệu nhanh của những động tác thể dục dụng cụ phức tạp. Màn trình diễn hứa hẹn một Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ mang đến những trận thi đấu sáng tạo nhất trong lịch sử.

Điệu nhảy do Honami Tsuboi, vận động viên thể dục dụng cụ Nhật Bản tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, biểu diễn với phần nhạc đệm được ban nhạc Yoshida Brothers chơi trên cây đàn ba dây shamisen từ vùng Tsugaru ở miền bắc Nhật Bản.

Real-time trackingprojection mapping giúp hiển thị hình ảnh không gian (trình chiếu đồng đều lên các bề mặt khác nhau) là công nghệ độc đáo của Panasonic để chiếu hình ảnh lên các vật thể chuyển động nhanh bằng các máy chiếu đặc biệt. Công nghệ này phát hiện những chuyển động và vị trí của các đối tượng mục tiêu ở tốc độ cao nhằm đạt được hình ảnh trình chiếu trơn tru và độ trễ thấp. Công nghệ trình chiếu hàng đầu của Panasonic đạt được độ trễ thấp nhất trên thị trường, chỉ khoảng 0,0016 giây, hay chỉ bằng 1/10 so với các thiết bị thông thường trong việc phát hiện vị trí đối tượng và truyền hình ảnh, được kỳ vọng mang lại hiệu quả ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thi đấu thể thao.

Ông Satoshi Takeyasu, Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Panasonic, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được giới thiệu công nghệ trình chiếu real-time tracking kết hợp projection mapping cho màn trình diễn mở màn tại Lễ phát động “One Year to Go” tiến tới Thế vận hội Tokyo 2020, chào mừng sự kiện thể thao lớn nhất thế giới được tổ chức tại Tokyo. Chúng tôi cam kết sử dụng những công nghệ hàng đầu của Panasonic tạo nên một Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sáng tạo nhất trong lịch sử.”

Trong thời gian tới, Panasonic, đối tác chính thức của Olympic và Paralympic toàn cầu sẽ tiếp tục cung cấp và hỗ trợ những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến để chia sẻ tinh thần Thế vận hội tới người dân trên toàn thế giới.

Cam kết của Panasonic hướng tới Sứ mệnh Olympic

Với tư cách là một công dân toàn cầu, nguyên tắc cơ bản của Panasonic tương đồng với sứ mệnh của Olympic. Panasonic đã hỗ trợ Thế vận hội Olympic hơn 30 năm và Paralympic từ năm 2014, bao gồm tài trợ và cung cấp các công nghệ hàng đầu (trong các hạng mục thiết bị âm thanh hình ảnh, sản phẩm gia dụng và xe đạp điện) trong suốt một thế kỷ qua. Panasonic cam kết mang tới một thế giới tốt đẹp hơn – tầm nhìn được thống nhất với IOC – thông qua hoạt động tài trợ cho Thế vận hội cũng như trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày trên toàn thế giới của Tập đoàn.

Nguyên Hà

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-nghe-trinh-chieu-real-time-tracking-ket-hop-projection-mapping-cua-panasonic-gay-an-tuong-manh-tai-le-phat-dong-one-year-to-go-tien-toi-the-van-hoi-tokyo-2020-64095.htm