Công nghệ thời 4.0 dành cho người khuyết tật

Ngày 29/4, Hội nghị quốc tế mang tên 'Access Israel' thường niên lần thứ 6 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Avenue – Airport City, Tel Aviv (Israel) với chủ đề 'Sự sáng tạo và tương lai của tiếp cận'.

Khai mạc Hội nghị quốc tế “Access Israel” thường niên lần thứ 6.

Khai mạc Hội nghị quốc tế “Access Israel” thường niên lần thứ 6.

Access Israel là hội nghị chuyên về tăng cường khả năng tiếp cận, hòa nhập xã hội của người khuyết tật thông qua các ứng dụng công nghệ cao thời 4.0. Năm nay, Hội nghị có sự tham gia của trên 1000 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm đại diện những người khuyết tật, các nhà hoạt động xã hội, các chuyên gia và nhà sản xuất thiết bị ứng dụng công nghệ dành cho người khuyết tật cùng đông đảo các nhà báo quốc tế.

Đáng chú ý, hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều CEO các tập đoàn tên tuổi trên thế giới như IKEA, Cisco, GetTaxi, Digital Israel… Các thuyết trình tại hội nghị tập trung bàn về khả năng tiếp cận của người khuyết tật trong tương lai nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh, vai trò của truyền thông đối với cuộc cách mạng về khả năng tiếp cận của người khuyết tật…

Thiết bị đọc sách, báo dành cho người mù nhỏ bằng đầu ngón tay, được gắn lên gọng kính, có khả năng đọc được 15 ngôn ngữ thông dụng trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mexico…, do công ty Orcam của Israel chế tạo. Ngoài ra thiết bị này còn có khả năng nhận biết khuôn mặt, mệnh giá đồng tiền…

Thiết bị nâng người tàn tật ngồi dậy trên xe lăn.

Robot xúc thức ăn cho người già, người ốm và người tàn tật.

Song song với hàng loạt các bài thuyết trình và thảo luận là một triển lãm về công nghệ dành cho người khuyết tật với sự tham gia của hàng chục hãng tên tuổi, chủ yếu đến từ Israel. Các đại biểu đã có dịp trải nghiệm nhiều công nghệ hết sức bổ ích và sáng tạo dành cho người khuyết tật. Ví dụ như công nghệ đọc báo, truy cập website, nhận dạng đồ vật có sử dụng trí tuệ nhân tạo dành cho người mù; di và clik chuột bằng cử động của cánh tay dành cho người cụt tay; giỏ hàng trong siêu thị tự động di chuyển theo xe lăn…

Hội nghị quốc tế “Access Israel” do tổ chức cùng tên thực hiện thường niên. Đây là tổ chức phi lợi nhuận của Israel với sứ mệnh chính là thúc đẩy khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người khuyết tật. Hiện có khoảng hơn 1 tỷ người trên thế giới được coi là người khuyết tật, theo Access Israel.

Các thiết bị chuyên dụng dành cho người mù và người tàn tật (điện thoại,điều khiển tivi, băng dán đường đi…)

Cầu thang có thể điều khiển thành một mặt phẳng để nâng xe đẩy của người tàn tật lên.

Chỉ với 1 thiết bị nhỏ bằng quả bóng bàn gắn vào đuôi xe lăn, chiếc xe chở hàng của người khuyết tật trong siêu thị sẽ tự động chạy theo xe lăn. Trọng lượng của giỏ hàng không được vượt quá 12 kg.

Các đại biểu trải nghiệm cảm giác của người ngồi xe lăn và người mù trước khi vào phiên khai mạc hội nghị.

Tại Israel, người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển và tiếp cận xã hội nhờ các thiết bị hỗ trợ gắn trên xe buýt như thế này.

Việt Hùng (Từ Tel Aviv, Israel)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/cong-nghe-thoi-40-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-1267860.tpo