Công nghệ sẽ kiến tạo cuộc chơi mới trên thị trường bất động sản

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, các nhà phát triển bất động sản sẽ cần phải sáng tạo hơn trong việc thiết kế cũng như xây dựng các dự án bất động sản với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ đang bùng nổ.

Công nghệ sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, và bất động sản cũng không thể nằm ngoài xu thế. Ông Chris Dietz, Phó Chủ tịch điều hành Global Openrations, Công ty Bất động sản hàng đầu thế giới nhìn nhận, công nghệ sẽ tác động đến hầu hết các khâu từ xây dựng, phân phối và quản lý các dự án.

Như PwC đánh giá, công nghệ sẽ thay đổi tất cả các phân khúc của ngành công nghiệp bất động sản cũng như thay đổi cách vận hành của các nhà đầu tư và quản lý. Trên thực tế, xu hướng này đang diễn ra, không còn mang tính dự báo, song sự thay đổi này sẽ sẽ diễn ra sâu sắc nhất từ năm 2020.

Theo đó, sự bùng nổ của công nghệ và tính bền vững sẽ là động lực chính thúc đẩy giá trị bất động sản trong thời gian tới. Tất cả các tòa nhà sẽ cần có xếp hạng bền vững theo cách hiểu rộng nhất với tiện ích, không gian xanh… nhằm cung cấp cho dân cư một nơi sống và làm việc thoải mái.

Đối với các nhà phát triển bất động sản, tiến bộ công nghệ sẽ giúp việc xây dựng sinh thái hiệu quả hơn. PwC cho rằng, các nhà phát triển bất động sản sẽ cần phải sáng tạo hơn trong việc thiết kế cũng như xây dựng các dự án bất động sản thương mại và nhà ở với sự hỗ trợ đắc lực của sự bùng nổ về công nghệ, đặc biệt là các kỹ thuật xây dựng như nhà làm sẵn, nhà 3D.

Theo ông Chris Dietz, sẽ ngày càng có nhiều đại lý bán hàng kết hợp việc bán hàng với hoạt động trực tuyến. Cách thức hoạt động của họ rất linh hoạt, nhờ đó có thể bán hàng tốt hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Ông Chris Dietz, Phó Chủ tịch điều hành Global Openrations, Công ty Bất động sản hàng đầu thế giới.

Dù vậy, lãnh đạo Global Openrations nhìn nhận, không có nghĩa là các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo hoạt động theo kiểu cũ sẽ biến mất. Thay vào đó, họ sẽ thích nghi với các loại hình tư vấn mới và có thể ứng dụng công nghệ nhiều hơn.

“Công nghệ sẽ giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo củng cố hoạt động của mình. Công nghệ không làm mất đi công việc của các nhà môi giới mà sẽ hỗ trợ họ hoạt động hiệu quả hơn”, ông Chris dự báo.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện một số đơn vị cung cấp các nhà mẫu bằng công nghệ thực tế ảo giúp khách hàng dễ hình dung thực tế một ngôi nhà hoàn chỉnh với đầy đủ nội thất và giúp doanh nghiệp có được quyết định lựa chọn từ khách hàng nhanh chóng hơn.

Bình thường trong ngành bất động sản, để có một nhà mẫu đẹp, chủ đầu tư phải bỏ ra khoản kinh phí rất lớn cho việc xây dựng, trang bị nội thất… Nhưng với nhà mẫu ảo, kinh phí đầu tư nhỏ hơn rất nhiều, chưa kể, nhà mẫu thật chỉ thiết kế được một kiểu trong khi nhà mẫu ảo có thể thiết kế nhiều kiểu một lúc.

Ngoài ra, công nghệ đằng sau các ứng dụng thông minh, tòa nhà thông minh, hệ thống quản lý thông minh, hệ thống quản lý phân phối tích hợp và hệ thống quản lý năng lượng toàn thành phố sẽ hiện đại và dễ tiếp cận hơn. Với cách làm này, các dự án sẽ được phát triển nhanh hơn, tốn ít chi phí và thân thiện với môi trường hơn, đồng thời giúp khách hàng sử dụng không gian một cách hiệu quả hơn.

“Công nghệ sẽ tác động rất lớn đến ngành bất động sản, nếu người chơi không nắm được điều này, họ sẽ bị đặt vào tình thế bất lợi. Giảm nhu cầu thuê văn phòng và bán lẻ, tăng nhu cầu các loại nhà kho mới đặt gần khách hàng; tận dụng dữ liệu thông minh để tăng giá trị. Sát sao thông tin người thuê nhà có thể giúp đưa ra các quyết định đầu tư tốt hơn”, PwC nhận định.

Tiếp cận thị trường Việt Nam hơn một năm qua, lãnh đạo Global Operations nhìn nhận, Việt Nam nói riêng và thị trường Đông Nam Á nói chung đang là một thị trường hết sức tiềm năng. Đáng chú ý, ASEAN là thị trường đang nổi lên hàng đầu trên thế giới hiện nay. Trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng của Philippines cao hơn hẳn so với Trung Quốc, dự báo các nước như Indonesia sẽ có mức chi tiêu của tầng lớp trung lưu vượt các nước phát triển như Nhật Bản hoặc các nước châu Âu.

Đóng vai trò kết nối các công ty bất động sản toàn cầu trong nhiều năm qua, ông Chris nhận thấy nhu cầu tiếp cận thị trường Việt Nam đang khá lớn và ngược lại, người Việt cũng đang tìm đến các địa điểm đầu tư khác trên thế giới, trong đó có châu Âu. Lúc này, công nghệ sẽ là một công cụ hỗ trợ rất đắc lực, đặc biệt trong việc kết nối các nhà đầu tư và cập nhật những xu hướng mới trên thế giới.

Chẳng hạn ở châu Âu, người ta đang đi tìm lối sống mới, trải nghiệm mới, như xu hướng thuê những căn hộ dịch vụ đầy đủ, chia sẻ không gian chung thay vì sở hữu căn nhà thứ 2 như trước kia.

“Ở thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, chúng tôi nhận thấy tiềm năng rất lớn, con người đang giàu có hơn. Họ cũng đang tìm kiếm các thị trường quốc tế để mở rộng đầu tư. Và sẽ có nhiều các nhà đầu tư rời khỏi các thị trường phát triển vì ở đó đã phát triển quá mạnh rồi, họ cần tìm các cơ hội đầu tư mới”, đại diện Global Operations nhìn nhận.

Khi lựa chọn các đối tác kết nối, ông Chris cho biết luôn tìm kiếm những công ty có thể tuổi đời còn non trẻ nhưng cần sáng tạo, sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới và có tư duy hướng đến thị trường quốc tế.

“Các công ty phải tự xác định mình là ai, làm gì để đạt được kỳ vọng về doanh số và khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Cần tập trung nhiều vào việc họ phải làm là lắng nghe khách hàng và ký kết được các hợp đồng”, ông Chris cho biết.

Trong thời đại số, mỗi con người giờ đây còn có một phiên bản số, phiên bản này đôi khi còn được thể hiện rõ hơn con người ngoài đời thực. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định, công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp lắng nghe khách hàng tốt hơn, hiểu được nhu cầu của họ từ đó giúp các doanh nghiệp đưa ra các chiến lược đúng đắn.

Đặng Hoa

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/cong-nghe-se-kien-tao-cuoc-choi-moi-tren-thi-truong-bat-dong-san-1546001406727.htm