Công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi đeo khẩu trang

NEC Corp cho biết đã cải tiến công nghệ nhận dạng khuôn mặt, vốn đã được công nhận là chính xác nhất thế giới.

Với việc phát triển một công cụ nhận dạng mới có độ chính xác cao ngay cả khi người bị quét đeo khẩu trang.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động kinh tế của người dân. Chính vì vậy, các chính phủ trên khắp thế giới vẫn đang khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang như một biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự lây lan.

Cùng với điều này, các công nghệ nhận dạng khuôn mặt cần phải được thay đổi để thích ứng, vì chúng được phổ biến rộng rãi, ví dụ như mục đích nhận dạng cá nhân trong thiết bị di động, nơi làm việc và nhiều loại phương tiện khác.

NEC có lịch sử phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt tương thích với khẩu trang. Gần đây, họ đã phát triển một công cụ nhận dạng khuôn mặt được thiết kế đặc biệt cho việc nhận dạng đối tượng đeo khẩu trang.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt hoạt động bằng cách trích xuất các điểm đặc trưng, chẳng hạn như vị trí, hình dạng và kích thước của mắt, mũi và miệng của đối tượng, đồng thời làm khớp và nhận dạng các khuôn mặt đã từng được phát hiện.

Động cơ này tập trung vào các khu vực xung quanh mắt của một cá nhân không được che bởi mặt nạ để trích xuất và phân tích các đặc điểm.

Khi công cụ này phát hiện sự hiện diện của khẩu trang trong ảnh khuôn mặt, thuật toán nhận dạng khuôn mặt phù hợp nhất sẽ được sử dụng để trích xuất và kiểm tra các đặc điểm của từng cá nhân. Điều này cho phép công nghệ vẫn có độ chính xác cao ngay cả khi có sự kết hợp giữa người đeo khẩu trang và người không đeo khẩu trang.

Đánh giá nội bộ của NEC trong quá trình thử nghiệm công cụ này đã xác nhận độ chính xác nhận dạng cao, với tỷ lệ hơn 99,9% trong xác minh 1 : 1 khi đeo khẩu trang có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau.

NEC đặt mục tiêu bắt đầu bán công cụ mới với các sản phẩm bao gồm: “Phân tích video nâng cao của NEC”, với tác dụng hỗ trợ các giải pháp tích hợp kết hợp nhận dạng khuôn mặt với các chức năng phân tích hình ảnh khác nhau; “Dịch vụ Bio-Idiom”, sử dụng nhiều khuôn mặt và các thông tin sinh trắc học để cung cấp các giải pháp sinh trắc học đa phương thức.

Các sản phẩm và dịch vụ này là chức năng của “NEC DX Platform” cho việc tích hợp sinh trắc học, phân tích video, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bảo mật trong khi cung cấp các dịch vụ toàn diện từ ứng dụng đến mạng.

NEC đang áp dụng công cụ này cho các thử nghiệm tại trụ sở tập đoàn vào một hệ thống liên kết nhận dạng khuôn mặt và camera nhiệt tại các lối vào và lối ra.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/cong-nghe-nhan-dang-khuon-mat-ngay-ca-khi-deo-khau-trang-aa0kaN5Mg.html