Công nghệ hỗ trợ ngăn ngừa đại dịch

Nhiệt kế hồng ngoại đang ngày càng trở nên phổ biến để giúp hỗ trợ nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của mọi người.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, công nghệ tương lai được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo đang giúp xác định các triệu chứng của SARS-CoV-2, tìm ra phương pháp điều trị mới và theo dõi sự lây lan của bệnh. Trong khi đó, robot đang làm cho việc tương tác và điều trị bệnh nhân bị bệnh dễ dàng hơn.

Dịch bệnh "dọn đường" cho robot và máy bay không người lái

Công nghệ giám sát mạnh mẽ - bao gồm camera giám sát và máy bay không người lái hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt - cũng đang giúp tìm ra những người có thể bị bệnh hoặc không đeo khẩu trang.

Cho đến nay, hầu hết công nghệ này đã được triển khai ở nhiều nơi trên thế giới. SARS-CoV-2 dễ lây lan và khó ngăn chặn, điều đó có nghĩa là an toàn hơn khi sử dụng những công nghệ cho phép tương tác giữa người với người được thực hiện từ xa. Cả trong bệnh viện và nơi công cộng, giao tiếp từ xa có nghĩa là cho phép bệnh nhân tránh truyền bệnh và nhân viên y tế tiết kiệm thời gian cho các nhiệm vụ đơn giản.

Một robot khử trùng từ Robot UVD.

Một robot khử trùng từ Robot UVD.

Giờ đây robot đang được sử dụng để khử trùng phòng bệnh viện, liên lạc với những người bệnh đang trong tình trạng cách ly, thu thập thông tin quan trọng và cung cấp thuốc (cũng như bất cứ thứ gì khác mà ai đó có thể cần). Gần Seattle (Mỹ) chẳng hạn, một robot đã giúp các bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân nam giới chẩn đoán mắc COVID-19.

Robot mang ống nghe, giúp bệnh nhân liên lạc với nhân viên y tế đồng thời hạn chế tiếp xúc với mọi người. Trong khi đó, các bệnh viện Trung Quốc sử dụng robot từ công ty UVD Robots của Đan Mạch có thể khử trùng phòng bệnh nhân.

UVD Robots cho biết robot hoạt động bằng cách phát ra tia cực tím trên khắp một khu vực, tiêu diệt virus và vi khuẩn dĩ nhiên bao gồm cả SARS-CoV-2. (Các robot được điều khiển từ xa bởi một thiết bị được điều hành bởi một nhân viên y tế). Xe tự lái thậm chí còn cung cấp vật tư cho nhân viên y tế ở Vũ Hán của Trung Quốc.

Ví dụ, Công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com đã chuyển các gói hàng đến bệnh viện bằng công nghệ này.

Robot bay, hay còn được gọi là máy bay không người lái, cũng nằm trong số đó. Công ty công nghệ Thâm Quyến MicroMultiCopter cho biết trong một tuyên bố rằng họ triển khai máy bay không người lái để tuần tra nơi công cộng, phun thuốc khử trùng và tiến hành chụp ảnh nhiệt. Các quan chức Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái để theo dõi xem mọi người có đi lại bên ngoài mà không đeo khẩu trang hay vi phạm các quy tắc kiểm dịch khác hay không.

Trí tuệ nhân tạo giúp nghiên cứu sự lây lan và tìm kiếm phương pháp điều trị

Các công ty giám sát dữ liệu y tế công cộng Metabiota và BlueDot đều được sử dụng để theo dõi sự bùng phát ban đầu của COVID-19. BlueDot thực sự đã thông báo cho khách hàng của mình về mối đe dọa của SARS-CoV-2 vài ngày trước khi cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra cảnh báo công khai.

Bây giờ, cùng loại công nghệ tiếp tục theo dõi các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và những nội dung công khai khác để tìm kiếm các dấu hiệu của sự lây lan của bệnh, như trang tin trực tuyến Wired báo cáo.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang giúp một tay trong việc chẩn đoán bệnh. Một số bệnh viện ở Trung Quốc sử dụng phần mềm dựa trên AI từ công ty Infervision để quét qua hình ảnh CT phổi của bệnh nhân để tìm kiếm dấu hiệu của COVID-19, nhiễm trùng do SARS-CoV-2 mới gây ra.

Đồng thời, dịch COVID-19 cũng đã truyền cảm hứng cho một số công ty dược phẩm sử dụng các nền tảng khám phá thuốc dựa trên AI để tìm kiếm các phương pháp điều trị có thể. Quá trình đó có thể liên quan đến việc sử dụng AI để tìm các phân tử hoàn toàn mới có khả năng điều trị bệnh giống như viêm phổi hoặc khai thác thông qua cơ sở dữ liệu của các loại thuốc đã được phê duyệt (đối với các bệnh khác) cũng có thể hoạt động chống lại COVID-19.

Điều quan trọng là, trong khi khám phá về thuốc, điều trị AI có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm ứng cử viên cho các loại thuốc và phương pháp điều trị mới, không có gì đảm bảo rằng công nghệ này sẽ đưa ra bất cứ điều gì tốt hơn những gì các nhà khoa học của con người có thể tự mình tìm thấy.

Thúc đẩy công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Các công ty bán công nghệ nhận dạng khuôn mặt đang coi đại dịch như một cơ hội để thúc đẩy khả năng công nghệ. Như Quartz đã báo cáo, SenseTime của Trung Quốc hiện tự hào rằng phần mềm của họ có thể nhận dạng mọi người cho dù đang đeo khẩu trang.

Giờ đây, chính phủ Trung Quốc đang kêu gọi các nhà sản xuất tăng cường sản xuất khẩu trang với hy vọng làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2 tại nước này. Vì vậy, trong khi xác định những người đeo khẩu trang có thể giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khả năng đó cũng làm tăng mối quan tâm phát triển hơn nữa công nghệ nhận dạng khuôn mặt hoạt động hiệu quả cho dù mọi người có đeo khẩu trang hay không.

Panasonic, công ty bán hệ thống nhận diện khuôn mặt FacePro tại Mỹ cũng tuyên bố rằng các hệ thống của họ có thể nhận dạng người đang đeo khẩu trang. Dịch COVID-19 cũng đã truyền cảm hứng cho các công ty nhận dạng khuôn mặt để tích hợp công nghệ của họ với hình ảnh nhiệt.

Kiểu quét này đang được sử dụng để xác định xem mọi người có thể có nhiệt độ tăng cao hay không, yếu tố quan trọng có thể cho biết họ có bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không và giúp xác minh danh tính của họ.

Trong khi đó, tại Thái Lan, một hệ thống sàng lọc sinh trắc học hiện đang sử dụng máy ảnh phát hiện sốt, theo công ty cung cấp công nghệ đo -, Dermalog có trụ sở tại Đức.

Hơn nữa, những đơn vị rao bán công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng đang đưa ra ý tưởng rằng các hệ thống sinh trắc học không cảm ứng sẽ an toàn hơn, giả sử như sử dụng chìa khóa hoặc dấu vân tay để vào tòa nhà. Vì CDC nói rằng có thể có khả năng SARS-CoV-2 có thể lây lan qua tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bệnh, như máy quét dấu vân tay.

Duy Minh (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/khoa-hoc-ky-thuat-hinh-su/cong-nghe-ho-tro-ngan-ngua-dai-dich-588160/