Công nghệ 24h: Phát hiện lỗi trình duyệt Firefox có thể làm hỏng cả Windows

Lỗi làm tắt các ứng dụng nhất định như trình duyệt web không phải là hiếm, nhưng việc lỗi trong ứng dụng có thể làm hỏng máy tính trở nên đáng lo ngại hơn.

Ảnh minh họa.

Lỗi trình duyệt Firefox có thể làm hỏng hệ điều hành

Theo Neowin, vấn đề trên vừa được phát hiện có trong trình duyệt Firefox bởi một kỹ sư phần mềm và nhà nghiên cứu bảo mật mang tên Sabri Haddouche. Theo báo cáo, một lỗ hổng Firefox có thể làm hỏng hệ thống, gây đóng băng Microsoft Edge, Safari và Internet Explorer.

Haddouche tuyên bố rằng lỗi Firefox mới có khả năng phá vỡ tiến trình làm việc của trình duyệt trên các máy Windows và đôi khi đóng băng toàn bộ hệ điều hành. Do đó, việc khởi động cứng cần được thực hiện trên máy tính bị ảnh hưởng. Lỗi này cũng đã được thông báo qua tài khoản Twitter của Haddouche.

Mâu thuẫn với Mark Zuckerberg, 2 đồng sáng lập Instagram ra đi

Ngày 24/9, Systrom, Giám đốc điều hành và Krieger, Giám đốc kỹ thuật của Instagram đã cùng lúc thông báo từ chức. Theo Bloomberg, cả hai đã mâu thuẫn với Mark Zuckerberg - CEO của Facebook, công ty sở hữu Instagram.

Đây không phải lần đầu Facebook mất đi nhân sự chủ chốt của các nền tảng mà họ mua lại. Tháng 4/2018, Jan Koum, thành viên hội đồng quản trị Facebook, người sáng lập WhatsApp, cũng tuyên bố rời khỏi công ty. Một số nguồn tin cho rằng, Koum quyết định rời đi vì lo ngại các vấn đề dữ liệu người dùng mà Facebook vi phạm trong những năm gần đây.

Apple đã hoàn tất thương vụ mua lại Shazam

Không phải ai cũng biết đến Shazam, đây là một ứng dụng cho phép người dùng có thể tìm kiếm mọi bài hát bằng cách khởi động ứng dụng trên điện thoại, sau đó cho chiếc điện thoại nghe bài hát đó và chờ kết quả.

Theo The Verge, mới đây Apple đã hoàn tất thương vụ mua lại Shazam. Thực tế thì thương vụ này đã hoàn thành từ tháng 12 năm ngoái với giá 400 triệu USD nhưng khi đó, thương vụ đã bị đình chỉ vì Liên minh châu Âu lo ngại các vấn đề về độc quyền.

Các hãng xe nhập khẩu “chạy” nước rút cuối năm

Theo Tổng cục Hải Quan, xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8 đạt khoảng 10.000 xe, tăng so với tháng 7 là 6.000 xe. Nửa đầu 2018 lượng xe nhập khẩu thất thường, đạt 12.384 chiếc, giảm 75% so với cùng kỳ 2017. Trung bình mỗi tháng Việt Nam chỉ nhập hơn 2.000 xe, tức bằng một tuần của tháng 8.

Ảnh hưởng từ Nghị định 116 khiến tháng 6 trở về trước, hầu hết các hãng đều không cung cấp đủ hồ sơ giúp thông quan xe. Lượng xe về cảng vì thế khá thấp so với cùng kỳ năm trước.

Thêm điện thoại Galaxy S7 Edge tự cháy nổ

Theo PhoneArena, sự việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Galaxy Note 9 của một nhân viên bất động sản ở Long Island (Mỹ) bốc khói dày đặc trong không khí trước khi bắt lửa. Điều này khiến cho người dùng cảm thấy lo ngại về vấn đề pin trên smartphone của Samsung kể từ scandal Galaxy Note 7 cháy nổ khiến sản phẩm bị khai tử cách đây 2 năm.

Quay trở lại với trường hợp mới nhất trên chiếc Galaxy S7 edge ở Morocco. Chủ sở hữu chiếc điện thoại này cho biết anh đã để thiết bị ở túi sau và chuẩn bị chụp ảnh, nhưng sau đó điện thoại đã bị treo và tắt máy. Anh đặt chiếc điện thoại lên một chiếc bàn sau khi cố gắng khởi động lại nó không thành công. Vài giây sau thì nó bốc cháy.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-phat-hien-loi-trinh-duyet-firefox-co-the-lam-hong-ca-windows-3472014.html