Công nghệ 24h: Ở Trung Quốc, người nghèo sẽ mua iPhone nhiều hơn?

Nghiên cứu mới cho thấy người dùng iPhone ở Trung Quốc có cuộc sống không dư dả và không nhiều tài sản giá trị.

Ảnh minh họa.

Nghèo mua iPhone, giàu mua điện thoại Xiaomi ở Trung Quốc

Theo SCMP, báo cáo mới của công ty nghiên cứu dữ liệu MobData cho thấy đang có sự phân chia giữa tầng lớp giàu và nghèo ở Trung Quốc thông qua việc lựa chọn các thương hiệu điện thoại cá nhân. Cụ thể, những người giàu đang có xu hướng sử dụng smartphone mang thương hiệu Huawei hay Xiaomi. Còn người dùng iPhone lại ít có tài sản giá trị.

Công ty nghiên cứu có trụ sở tại Thượng Hải này nhận thấy hầu hết người dùng iPhone là phụ nữ chưa kết hôn, tuổi từ 18 đến 34, có bằng tốt nghiệp trung học và kiếm được dưới 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) mỗi tháng. Họ được coi là "nghèo vô hình", tức có bề ngoài trái ngược với tình hình tài chính của họ. (xem thêm)

Vì chiến tranh thương mại, Tesla phải giảm giá bán xe tại Trung Quốc

Mới đây nhà sản xuất xe điện Mỹ đã đưa ra thông báo giảm giá bán xe của họ tại Trung Quốc. Lý do dẫn tới quyết định này chiến tranh thương mại leo thang, khiến cho xe nhập khẩu vào nước này phải chịu thêm thuế nhập khẩu.

Dự kiến 2 mẫy xe là Model S và Model X sẽ được giảm giá khoảng 12 đến 26% để giá xe về tới mức phù hợp hơn với khách hàng. Đây là quyết định tích cực khi Trung Quốc đang là thị trường xe điện có mức tăng trưởng lớn nhất thế giới và cạnh tranh giữa các nhà sản xuất cũng rất gay gắt. (xem thêm)

Google bất ngờ sập mạng vì lỗi bí ẩn

Hãng RT dẫn thông tin từ trang web downdetector.com cho biết, dịch vụ của Google đã gặp sự cố gián đoạn tại Mỹ vào khoảng 11 giờ miền Đông ngày 21/11 (tức 23 giờ ngày 21/11 tại Việt Nam). Downdetector.com là website mà người dùng Internet có thể báo các các vụ sập mạng cũng như báo lỗi trang web.

Một số cư dân mạng đã báo sự cố liên quan đến dịch vụ DNS (hệ thống tên miền) của Google. DNS là hệ thống được sử dụng rộng rãi để kết nối các địa chỉ IP với những tên miền dễ nhớ. Các báo cáo khác trên Twitter cho rằng sự cố xảy ra có thể không đơn thuần do lỗi của Google mà còn liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ internet, ví dụ như AT&T. (xem thêm)

2 mặt kiểu Apple: Đề cao sự riêng tư nhưng bắt tay với Google

Mô hình kinh doanh của Apple và Google dường như hoàn toàn trái ngược nhau. Phần lớn doanh thu của Apple tới từ phần cứng: trong tổng doanh thu gần 63 tỷ USD của Apple quý 4/2018, chỉ có gần 10 tỷ USD đến từ phần mềm, dịch vụ, còn lại đều từ tiền bán sản phẩm phần cứng và phụ kiện.

Đối với Google, phần lớn lợi nhuận của họ đến từ dịch vụ quảng cáo và tìm kiếm. Để có thể bán được quảng cáo tốt hơn, Google cần thu thập được dữ liệu của người dùng. Đó là lý do Google sẵn sàng cho người dùng sử dụng “miễn phí” Google, Chrome, hay ký kết thỏa thuận để các hãng sản xuất smartphone dùng “miễn phí” hệ điều hành Android. (xem thêm)

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-o-trung-quoc-nguoi-ngheo-se-mua-iphone-nhieu-hon-3481072.html