Công nghệ 24h: Ô tô nước nào đang có giá rẻ nhất khi nhập khẩu về Việt Nam?

Indonesia là quốc gia có mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam ở mức thấp nhất do được hưởng thuế nhập khẩu 0%, chỉ khoảng 16,4 nghìn USD (tương đương 382 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Giá trung bình của ô tô nhập khẩu Indo tăng nhẹ, nhưng vẫn chỉ 382 triệu đồng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2018 vừa qua, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 14.538 chiếc, trị giá hơn 261 triệu USD, cao nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. So với tháng 11/2018, lượng ô tô nhập khẩu tăng 16,6% về số lượng và 16,4% về giá trị.

Tuy nhiên, nếu cộng dồn đến hết tháng 11, lượng ô tô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm chỉ đạt 67.283 chiếc, thấp hơn 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt giá trị hơn 1.489 triệu USD, thấp hơn 11 tháng đầu năm 2017 21,1%.

Lazada thay thế CEO chỉ sau 9 tháng

Lazada vừa phát đi thông báo thay đổi vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Lucy Peng, người giữ vị trí CEO Lazada tại khu vực Đông Nam Á, sẽ rút lui chỉ sau 9 tháng. Thay thế bà là ông Pierre Poignant, đồng sáng lập Lazada. Ông Poignant trước đó đảm nhiệm vai trò Giám đốc bộ phận eLogistics và Giám đốc vận hành của Lazada.

Bà Lucy Peng là một trong những thành viên sáng lập Alibaba cùng với tỷ phú Jack Ma và cũng là chủ tịch của Ant Financial, sở hữu dịch vụ thanh toán nổi tiếng Alipay. Bà Peng được bổ nhiệm làm CEO Lazada Đông Nam Á vào tháng 3 năm nay, thay thế cho Max Bittner, nhà sáng lập Lazada năm 2012. Sau khi thôi chức CEO, bà Peng vẫn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch tập đoàn.

“Ăn xin” công nghệ: Lên sóng mỗi ngày, tháng kiếm 4.000 USD

Khi bạn có tới hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội, việc kiếm tiền trở nên rất đơn giản, thậm chí không cần đi làm vẫn có đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Đó là cách mà Jovan Hill, một chàng trai 25 tuổi sống tại New York chọn. Hàng ngày, anh chàng này đều lên mạng, chia sẻ trực tiếp về cuộc sống của mình, và sống dựa hoàn toàn vào số tiền ủng hộ của người hâm mộ.

Nhà máy ráp iPhone có thể tháo chạy khỏi Trung Quốc

Một nguồn tin chia sẻ với Bloomberg rằng các nhà cung cấp linh kiện cho Apple đang lên kế hoạch di chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc trong trường hợp thuế nhập khẩu tăng cao.

Trước đó, Tổng thống Trump đã phát biểu với Wall Street Journal rằng sẽ áp dụng mức thuế mới lên tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có iPhone. Điều này sẽ khiến cho giá bán lẻ của mỗi sản phẩm tăng lên từ 10%. Nguồn tin từ Bloomberg tiết lộ, trong trường hợp căng thẳng leo thang, mức thuế này có thể sẽ tăng lên thành 25%, làm cho chi phí sản xuất iPhone tăng cao.

Samsung đón cơ hội từ 5G nhờ Huawei gặp khó

Theo Bloomberg, trong khi Samsung là nhà sản xuất smartphone kiêm chất bán dẫn lớn nhất thế giới, Huawei thống trị mạng lưới bằng biên lợi nhuận lớn. Dù vậy, vị thế thị trường của Huawei hiện đứng trước đe dọa khi liên tiếp nhiều nước chặn sử dụng sản phẩm 5G của hãng này do lo rằng chúng có thể được chính phủ Trung Quốc dùng với mục đích gián điệp. Huawei đến nay phủ nhận vai trò trong hoạt động gián điệp.

Phó chủ tịch bộ phận di động của Samsung, ông S. Abraham Kim, cho hay: “Những mối lo ngại kể trên giúp chúng tôi giành nhiều thị phần hơn về mặt chiến lược. Huawei chiếm ưu thế trên thị trường mạng lưới kể từ kỷ nguyên thế hệ di động thứ tư LTE, song chúng tôi vượt lên về công nghệ 5G đang đi vào smartphone”.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-o-to-nuoc-nao-dang-co-gia-re-nhat-khi-nhap-khau-ve-viet-nam-3484487.html