Công nghệ 24h: 800.000 số điện thoại thành viên trang Facebook lớn ở Việt Nam bị lộ

Ngày 20/4, trong một nhóm chuyên marketing Facebook, thông tin của hơn 800.000 thành viên tràn Facebook lớn của Việt Nam gồm số điện thoại ID tài khoản đã chia sẻ để phục vụ cho mục đích quảng cáo.

Ảnh minh họa.

800.000 số điện thoại thành viên trang Facebook lớn của Việt Nam bị lộ

Ngày 20/5, tài khoản Facebook Ngô Đặng Trường Giang đã đăng tải lên nhóm Facebook chuyên về marketing hai tệp được cho là chứa thông tin trang cá nhân, số điện thoại của những người like một fanpage của các bà mẹ. Theo dòng mô tả trạng thái, người này "tặng" cho "ai cần thì dùng" hoàn toàn miễn phí.

Bên trong file đầu tiên chứa gần 1,5 triệu UID (User ID) của người dùng đã bấm "thích" trang, file thứ hai chứa hơn 800.000 số điện thoại lấy được từ tài khoản Facebook.(xem thêm)

Nhà mạng không được tiết lộ bí mật thông tin người dùng

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông để lấy ý kiến nhân dân trong đó quy định các nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ. (xem thêm)

ZTE thiệt hại 3 tỷ USD do lệnh cấm của Mỹ

ZTE ước tính thiệt hại ít nhất 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,1 tỷ USD từ lệnh cấm công nghệ của Mỹ đã khiến hãng phải ngừng lại các hoạt động chính khi khách hàng rút khỏi các hợp đồng kinh doanh và chi phí tăng cao, theo những nguồn tin thân cận với vụ việc mà Bloomberg có được.

Hãng viễn thông và sản xuất điện thoại di động này đang hy vọng sẽ sớm có được một thỏa thuận với Mỹ. Đến hiện tại, ZTE đã có sẵn kế hoạch mang tên "T0" để sẵn sàng cho các nhà máy đang ngừng hoạt động sẽ có thể nhanh chóng vận hành trở lại chỉ vài giờ sau khi Washington đồng ý giỡ bỏ lệnh cấm bán công nghệ Mỹ kéo dài 7 năm. (xem thêm)

4,4 triệu người dùng iPhone kiện Google

Theo Fortune, một nhóm đại diện cho người dùng iPhone mang tên Google You Owe Us (Google nợ chúng ta) với 4,4 triệu thành viên đã đệ đơn kiện hãng Internet Mỹ vì đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng bằng cách vượt qua chế độ thiết lập mặc định của iPhone.

Trong khi mức độ thiệt hại còn đang được xem xét, nhóm này cho rằng mỗi cá nhân phải nhận được gần 1.000 USD nếu thắng kiện. (xem thêm)

Startup “quịt” gần 22.000 chiếc headphone dù nhận vốn 3 triệu USD

Ossic là công ty gây quỹ cho dự án tai nghe "3d" hay loại tai nghe cung cấp chất lượng âm thanh vòm. Ossicn gọi vốn trên Kickstarter và Indiegogo sau đó thu được khoản tiền lần lượt là 2,7 triệu USD và 500.000 USD.

Theo Bussiness Insider, Ossic đã thông báo dừng mọi hoạt động vì hết ngân sách trên trang web của công ty. Người ủng hộ sẽ không được trả lại tiền. (xem thêm)

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/cong-nghe-24h-lo-so-dien-thoai-tai-khoan-facebook-cua-800000-thanh-vien-webtretho-3451237.html