'Cõng' khu vui chơi lên với trẻ em miền núi

Với mong muốn giúp trẻ em miền núi có được khu vui chơi khang trang, sạch sẽ, an toàn, gần 2 tháng qua, Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng khảo sát, lắp đặt và đã bàn giao 2 khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em 2 xã Hòa Bắc và Hòa Phú (H. Hòa Vang).

Với mong muốn giúp trẻ em miền núi có được khu vui chơi khang trang, sạch sẽ, an toàn, gần 2 tháng qua, Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng khảo sát, lắp đặt và đã bàn giao 2 khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em 2 xã Hòa Bắc và Hòa Phú (H. Hòa Vang).

Đoàn khối Các cơ quan thành phố trao bảng hỗ trợ khu vui chơi cho trẻ em xã Hòa Bắc.

Đoàn khối Các cơ quan thành phố trao bảng hỗ trợ khu vui chơi cho trẻ em xã Hòa Bắc.

Tiếng trống ra chơi vừa điểm, đám học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc, điểm trường thôn Tà Lang chạy ào ra sân chơi vừa lắp đặt các thiết bị vui chơi như thú nhún, cầu trượt, bập bênh, xích đu... Bên trên cầu trượt, một nhóm học sinh í ới: "Ê, tụi bây ơi, lên cái cầu trượt ni trượt xuống đi. Thích lắm", nhóm khác lại tíu tít tụm lại bên mấy con thú nhún được gắn tròn vào với nhau cùng những vòng xe đạp hoài, xoay tít. Nhóm nữa lại ra mấy khung sắt được bắc những chiếc vòng tròn nhỏ đu qua đu lại vượt chướng ngại vật... Cả sân trường Trường Tiểu học Hòa Bắc cứ thế rộn rã tiếng cười.

Đang sảng khoái, thỏa thích trên những chiếc xích đu, em Lê Thị Chinh, học sinh lớp 5, nói: "Khi chưa có khu vui chơi này, giờ ra chơi của tụi con ngoài những tiết thể dục hoặc sinh hoạt tập thể là tụi con hay tụ tập chơi trốn tìm, đá bóng, năm mười, nhảy bước, nhảy dây... Giờ có khu vui chơi mới, con và các bạn ai cũng hào hứng". Cạnh bên Huỳnh Trần Gia Hân, cũng học sinh lớp 5, hào hứng: "Con rất vui khi được chơi ở đây, khu vui chơi rất đẹp, nhiều thiết bị, vật dụng để chơi nên con rất thích ạ!".

Không chỉ đầu tư khu vui chơi cho xã Hòa Bắc, Đoàn khối Các cơ quan thành phố còn đầu tư khu vui chơi đầy đủ trang thiết bị không kém cho trẻ em thôn Hòa Phát , xã Hòa Phú. Trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Hòa Phát, mấy đứa trẻ con háo hức nhảy lên nhảy xuống, chơi hết trò này, trò kia tại khu vui chơi mới chuyển về, dù trời trưa nắng. Em Trần Thị Hoài Thương, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hòa Phát, thủ thỉ: "Mọi ngày, ngoài giờ học tụi con hay rủ nhau chơi các trò chơi dân gian hoặc giúp bố mẹ làm việc nhà, mấy bạn trai thì tụ tập đá banh, chơi bắn bi ở sân xi măng của Nhà văn hóa nên cũng khá nguy hiểm. Mấy hôm nay, biết có khu vui chơi mới lắp đặt, tụi con rủ nhau ngày nào cũng sang chơi".

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Tân, vui mừng nói: "Hòa Phú là xã nằm xa trung tâm huyện và thành phố, điều kiện tiếp cận khu vui chơi, nâng cao đời sống có phần hạn chế. Thời gian qua, các thiết chế văn hóa mặc dù được các cấp, các ngành, địa phương và nhà trường đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng đủ. Các em ở các thôn xa trung tâm vẫn thiếu sân chơi. Hòa Phát là thôn đầu tiên trong 8 thôn thuộc xã Hòa Phú được Đoàn khối Các cơ quan hỗ trợ công trình vui chơi. Từ đây, trẻ em Hòa Phát và các khu vực lân cận có thêm điểm vui chơi, giải trí an toàn sau giờ học hay các ngày nghỉ cuối tuần". Anh Tân cũng chia sẻ thêm, vì còn nhiều khó khăn nên chúng tôi rất mong thời gian tới, các cơ quan, đoàn thể, Mạnh Thường Quân tiếp tục hỗ trợ để các thôn trên địa bàn xã Hòa Phú được phủ sóng các khu vui chơi như thế này. Ngoài ra, nếu được đầu tư thêm các thiết bị thể dục thể thao cho người lớn tuổi tập thể dục nữa thì quá mừng, tạo nên một môi trường sinh hoạt động đồng lành mạnh.

Cũng như Hòa Phú, Hòa Bắc cũng là xã vùng núi còn nhiều khó khăn, nhất là 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí, hầu hết là người đồng bào sinh sống. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu làm lâm nghiệp, nông nghiệp, trẻ em 2 thôn ngoài giờ học phần lớn ở nhà phụ giúp gia đình, phần nữa do thiếu khu vui chơi nên sa vào internet, điện tử rất khó kiểm soát. Vậy nên, việc Đoàn khối hỗ trợ các trang thiết bị vui chơi lần này là quá hữu ích với bà con 2 thôn. Anh Bùi Thiên Vỹ - Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố, bày tỏ: "Hiểu được những khó khăn trẻ em miền núi đang gặp phải nên từ đầu năm đến nay, Đoàn khối đã huy động các đoàn viên, thanh niên, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các tấm lòng hảo tâm góp được 200 triệu đồng lắp đặt 2 khu vui chơi này cho trẻ em H. Hòa Vang. Hôm nay, nhìn thấy các em vui chơi thỏa thích, say mê, hào hứng, bản thân tôi hết sức vui mừng". Anh Vỹ cũng khẳng định, trong năm tới đây, Đoàn khối cũng sẽ tiếp tục vận động để trao nhiều hơn nữa các công trình phúc lợi cho trẻ em cũng như người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn, để các em có được những khu vui chơi an toàn, lành mạnh.

ĐAN TÂM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_215578_-cong-khu-vui-choi-len-voi-tre-em-mien-nui.aspx