Công khai thông tin khai báo dịch tễ của giáo viên coi thi tốt nghiệp đợt 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công khai thông tin khai báo dịch tễ của cán bộ, giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT đợt 2 để chính quyền, mọi người cùng giám sát, tránh trường hợp gian dối hoặc sai, sót thông tin

Quảng Nam tiến hành điều tra dịch tễ toàn bộ thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 tại địa phương

Quảng Nam tiến hành điều tra dịch tễ toàn bộ thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 tại địa phương

Chiều 27/8, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp với các ngành, địa phương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 diễn ra từ ngày 2 - 4/9.

Đợt thi này, tỉnh Quảng Nam có 9.231 thí sinh dự thi, tại 28 điểm thi, 409 phòng thi. Tất cả các thí sinh thi lần đều phải thực hiện đầy đủ khai báo y tế, các trường hợp thí sinh F1, F2 được bố trí tại phòng thi riêng.

Theo báo cáo từ các địa phương, đến thời điểm hiện tại qua rà soát, chưa phát hiện có trường hợp thí sinh thuộc diện F1, F2.

Thí sinh Quảng Nam thực hiện đo thân nhiệt trước khi bước vào phòng thi

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở GD&ĐT và các địa phương khẩn trương lập danh sách đội ngũ giáo viên coi thi gửi sớm đến chính quyền các địa phương, và công khai để mọi người đều có thể giám sát theo dõi phát hiện dịch tễ, tránh để trường hợp sót lọt.

Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

“Phải đảm bảo cán bộ giáo viên coi thi phải được thực hiện các biện pháp cần thiết phòng chống dịch, thí sinh phải được quản lý chặt chẽ. Tất cả phải khai báo y tế, người khai phải chịu trách nhiệm tính chính xác của bản khai. Đội ngũ coi thi chịu trách nhiệm, tự giác đưa mình vào thế quan trọng, ai không chấp thuận phải xử lý nghiêm”, ông Thanh nhấn mạnh.

Các địa phương tuyệt đối không chủ quan, làm việc theo cảm tính. Việc thực hiện khử khuẩn tại các điểm thi phải được thực hiện, nơi nào có nguy cơ cao phải phun lại. Ngoài ra, ngành chức năng cần lên phương án những trường hợp phát sinh trong kỳ thi như phát hiện thí sinh dương tính; thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

Lãnh đạo tỉnh lưu ý, ngành chức năng vào cuộc nghiêm túc, chặt chẽ nhưng tránh gây áp lực thí sinh, để thí sinh bước vào phòng thi tâm trạng thoải mái nhất.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-khai-thong-tin-khai-bao-dich-te-cua-giao-vien-coi-thi-tot-nghiep-dot-2-1712555.tpo