Công khai Quỹ Vì người nghèo

'MTTQ các cấp đã tập trung rà soát, xác định hộ nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo của từng gia đình để có hình thức hỗ trợ phù hợp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch'- ông Nguyễn Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã nhấn mạnh như vậy khi chia sẻ với Đại Đoàn Kết về công tác giảm nghèo của tỉnh nhân Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10 - 18/11/2018).

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở Hòa Bình.

PV: Thưa ông, chăm lo cho người nghèo không chỉ là hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi lúc thiên tai bão lũ mà còn phải tìm cách giúp bà con thoát nghèo bền vững. Vậy công tác này những năm qua đã được MTTQ tỉnh Hòa Bình thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Đức Trường: Chăm lo cho người nghèo chính là nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy lòng nhân ái và truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền và MTTQ tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động vì người nghèo để chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho các hộ nghèo.

Bên cạnh việc xây nhà Đại đoàn kết, cùng với MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã triển khai thực hiện các chương trình “Thoát nghèo bền vững” với nhiều biện pháp sáng tạo như phân công một số cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã nghèo đặc biệt khó khăn, trưng dụng cán bộ khuyến nông cho các cơ sở, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cơ sở, thôn xóm; phát động thanh niên tình nguyện đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để giúp đỡ người nghèo, xã nghèo tháo gỡ khó khăn. Đầu tư tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhằm từng bước xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cùng với việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thì công tác giám sát việc triển khai, thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được MTTQ các cấp triển khai thế nào để mọi việc luôn đảm bảo công bằng, công khai và không bỏ sót hộ nghèo?

-Làm thế nào để không bỏ sót hộ nghèo, để Quỹ Vì người nghèo - tấm lòng của các nhà hảo tâm được chuyển đúng địa chỉ, trở thành động lực giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo luôn là vấn đề được MTTQ các cấp quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Quản lý Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã ra quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2017 gửi Ủy ban MTTQ - Ban Quản lý Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc và giám sát thực hiện.

Theo đó quy trình bình xét hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo được Ban Công tác Mặt trận ở Khu dân cư thực hiện rất chính xác và minh bạch, như rà soát các hộ gia đình, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên các hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Sau khi có kinh phí đã họp các hộ gia đình để thông báo và tiến hành bình xét phân bổ số lượng nhà theo đúng chỉ tiêu được giao…

MTTQ các cấp tập trung rà soát, xác định hộ nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo của từng gia đình để có hình thức hỗ trợ phù hợp, có địa chỉ cụ thể, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho người dân cũng như các nhà hảo tâm. Từ năm 2000 đến nay MTTQ tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” không để xảy ra sai sót, thất thoát, tiêu cực. Tạo được dư luận tốt trong việc vận động ủng hộ, xây dựng quỹ.

Được biết kế hoạch đặt ra của tỉnh Hòa Bình là phấn đấu để hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 18% năm 2017 xuống còn 14,9% năm 2018, giúp hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách, mua bảo hiểm xã hội. Vậy đến thời điểm này kết quả đạt được ra sao?

-Đến thời điểm này kết quả đạt được là rất khả quan. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, kết thúc năm 2018 các chỉ tiêu trên có thể hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì việc khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo chắc chắn sẽ được MTTQ tỉnh Hòa Bình chú trọng?

-Một trong những nội dung đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Quản lý Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chú trọng khơi dậy đó là các hình thức, mô hình tự quản trong phạm vi toàn tỉnh. Đã có rất nhiều địa phương có cách làm hay và sáng tạo, có sự lan tỏa và phát triển bền vững tiêu biểu như mô hình “Dòng họ, ổ nhà Tự quản” của huyện Lạc Sơn; “Tự quản phát triển kinh tế” ở huyện Lương sơn; “5 không , 3 sạch “ của huyện Cao Phong hay như mô hình “Đoàn kết xây dựng khu dân cư vững mạnh” ở thành phố Hòa Bình, mô hình “Xứ đạo tự quản” của huyện Lạc Thủy...

Đặc biệt tôi muốn chia sẻ ở đây là mô hình các Tổ liên gia tự quản ở khu dân cư huyện Mai Châu. Tổ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tự quản của các hộ gia đình, được tổ chức và hoạt động theo nội quy, quy ước của khu dân cư và tự đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ.

Thông qua hoạt động của các “Tổ liên gia tự quản” không ngừng nâng cao trách nhiệm của từng người dân, từng hộ gia đình ở khu dân cư, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, quy ước ở khu dân cư, kinh tế phát triển, hộ giàu, khá tăng, hộ đói nghèo giảm, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, gia đình được giải quyết bằng tình làng, nghĩa xóm.

Để công tác giảm nghèo trong thời gian tới được thực hiện tốt hơn nữa, bền vững hơn nữa, MTTQ tỉnh Hòa Bình có kế hoạch gì không, thưa ông?

-Nhân Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Quỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Tại cuộc phát động của tỉnh số tiền thu được và số tiền đăng ký ủng hộ là: 2.537.177.000 đồng. Ban Quản lý Quỹ Vì người nghèo của tỉnh sẽ dùng nguồn quỹ này tiếp tục xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống…góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trường Giang (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/cong-khai-quy-vi-nguoi-ngheo-tintuc421013