Công khai, minh bạch, dân đồng thuận cao

Nhờ phát huy sức dân, Tổ Dân vận khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng đã huy động được nguồn lực xây dựng chỉnh trang đô thị. Qua đó, diện mạo khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ khu vực 5 (giữa) thăm hỏi đời sống nhân dân. Ảnh: NGUYỄN HUY

Dọc theo tuyến lộ cặp sông Ba Láng (khu vực 5) là những hàng rào cây xanh thẳng tắp xen lẫn hoa quỳnh anh vàng rực. Để tuyến đường đẹp hơn, Tổ Dân vận khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 5,5 triệu đồng mua và dựng 50 cột cờ. Ông Nguyễn Thanh Bạch, người dân khu vực, cho biết: “Nghe cán bộ khu vực vận động, mọi người làm hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc theo tuyến đường; quét dọn, làm cỏ... Trước đây, vào các ngày lễ, Tết, bà con thường treo cờ theo ý thích, có người treo rồi không tháo xuống nên nhiều lá cờ bị rách, phai màu. Tổ vận động nhân dân đóng góp tiền mua cột, lá cờ để cán bộ treo, tháo, giữ gìn nên bà con rất đồng tình. Hàng cột cờ thẳng tắp, cảnh quan đô thị đẹp hơn”.

Bên cạnh đó, Tổ Dân vận khu vực 5 còn vận động người dân, mạnh thường quân hỗ trợ lắp đặt 6 camera an ninh, trị giá 15 triệu đồng. Bà Trương Thị Thía, người dân khu vực 5, nói: “Việc này được đưa ra dân bàn bạc, đồng thuận mới thực hiện nên bà con rất hài lòng. Cán bộ khu vực còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nên việc lắp camera an ninh được thực hiện nhanh. Từ khi lắp hệ thống camera, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn, bà con rất phấn khởi. Có camera an ninh, bọn tội phạm sợ nên không dám trộm chó, trộm cắp vặt”.

Cũng nhờ nhân dân đồng lòng mà tuyến đường Rạch Bàng – Rạch Chiếc, dài 3.500m được lắp đèn chiếu sáng với chi phí 57 triệu đồng. Bà Lê Thị Hồng, người dân khu vực 5, bày tỏ: “Trước đây, bà con đi đâu cũng tranh thủ về sớm vì không có đèn đường, chạy xe rất khó. Khi cán bộ khu vực họp kêu gọi bà con đóng góp lắp đặt đèn, ai cũng đồng tình. Cán bộ khu vực cùng bà con góp công đào đất trồng trụ, lắp bóng đèn… nên đỡ tốn tiền thuê nhân công. Trong việc đóng góp, những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Từ khi có đèn đường, đêm về, khu dân cư sáng hơn”.

Ông Trần Văn Bào, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu vực, cho biết: “Nhờ sự đóng góp của nhân dân, tuyến đường nối giữa Rạch Bàng và Rạch Chiếc dài 900m vừa được bơm cát, chuẩn bị tráng bê tông”. Trước đây, tuyến đường này là đê bao ngăn lũ, đường đất gập ghềnh, mưa xuống sình lầy, việc đi lại khó khăn. Trước tình hình đó, cán bộ phường, khu vực họp dân kêu gọi hiến đất và hoa màu để quận đầu tư làm đường. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp hơn 2 triệu đồng và 20 ngày công lao động sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng hơn.

Bên cạnh việc vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, các cán bộ khu vực 5 còn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Từ đầu năm đến nay, các cán bộ khu vực đã phối hợp vận động tặng gạo, nhu yếu phẩm, tập… với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng.

NGUYỄN HUY

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/cong-khai-minh-bach-dan-dong-thuan-cao-a103259.html