Công khai danh tính thủ phạm thứ 3 'Phòng chat thứ N': Truyền bá, khai thác tình dục hàng trăm lần

Khuôn mặt tên đồng phạm thứ hai với Jo Joo Bin - kẻ cầm đầu phòng chat thứ N và Kang Hoon đã được tiết lộ trên mạng xã hội!

Thông tin về Phòng chat thứ N.

Theo báo cáo từ tờ Yonhap News vào chiều ngày 28/04, cảnh sát quân sự đã công khai danh tính gồm tên, tuổi và khuôn mặt của tên thủ phạm thứ ba trong Phòng chat thứ N. Được biết, cậu ta là đồng phạm của Jo Joo Bin (24 tuổi) - kẻ điều hành phòng chat Tiến sĩ, đã được tiết lộ trước truyền thông báo chí vào tháng trước.

Jo Joo Bin.

Jo Joo Bin.

Cụ thể, Ủy ban tiết lộ tội phạm bạo lực tình dục mới đã quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của nghi phạm bị bắt trong vụ truy tố tại quân đội. Bức ảnh công khai được xác nhận là Lee Won Ho (19 tuổi) - đồng phạm của Jo Joo Bin trong phòng chat Tiến sĩ trên Telegram.

Lee Won Ho.

Được biết, Lee Won Ho hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị ở Gyeonggi-do. Cậu ta bị nghi truyền bá, khai thác tình dục hàng trăm lần trong phòng chat Tiến sĩ và cũng nắm công việc quảng bá phòng chat này. Lee Won Ho sử dụng biệt danh Igiya, do tên Jo Joo Bin đặt cho. Cảnh sát quân sự đã điều tra cậu ta vào ngày 03/04 và nộp đơn xin bắt giữ khẩn cấp. Sau khi lệnh bắt được ban hành, cảnh sát quân sự đã điều tra và gửi đến các công tố viên quân sự vào ngày 13/04.

Văn phòng Công tố viên Tội phạm Trung tâm Seoul (Đội trưởng Đội Điều tra Tội phạm Trẻ em Phụ nữ) đã tiến hành thẩm vấn Lee Won Ho vào ngày 19/04. Tại đây, họ đã hỏi cậu ta về mối quan hệ với Jo Joo Bin và Kang Hoon (18 tuổi) - thủ phạm thứ 2 đã được tiết lộ cách đây không lâu.

Kang Hoon.

Kể từ đó, Bộ Quốc phòng đã bắt đầu công tác chuẩn bị các thủ tục tiết lộ mới về nghi phạm thuộc trong khu vực quản lý của quân đội. Cho đến những ngày gần đây, họ thiết lập các quy tắc tiết lộ mới liên quan đến tội phạm tấn công tình dục, đã được chuyển cho các cơ quan điều tra.

Theo đó, tương tự như cảnh sát dân sự, Ủy ban công bố công khai mới gồm 7 thành viên, bao gồm bốn nhân viên bên ngoài như luật sư, bác sĩ, giáo sư đại học và giáo sĩ tôn giáo đã quyết định tiết lộ danh tính của lính tại ngũ Lee Won Ho. Có ba nhân viên nội bộ, bao gồm cả chỉ huy trưởng - người đứng đầu Văn phòng Công tố viên cao cấp của Trụ sở Quân đội.

Đại diện quân đội cho biết: “Nghi phạm đã tích cực tham gia vào việc tuyển dụng thành viên vào phòng chat Tiến sĩ, phân phối các video khai thác tình dục. Có đủ bằng chứng về người và vật phẩm nên đã ban hành lệnh bắt giữ. Chúng tôi đã thảo luận chuyên sâu về các hành vi vi phạm nhân quyền, nhưng quyết định rằng việc tiết lộ danh tính của nghi phạm là về quyền công khai, để ngăn chặn việc tái phạm các tội tương tự và ngăn chặn tội phạm trong tương lai”.

Do đó, Lee Won Ho là đối tượng đầu tiên đang nhập ngũ bị công khai và là thủ phạm thứ ba sau Jo Joo Bin và Kang Hoon.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm (Theo Nate)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tiet-lo-danh-tinh-thu-pham-3-phong-chat-thu-n-lee-won-ho-19-tuoi-7413945.html