Cộng hòa Síp có 'bảo bối' gì hấp dẫn người nước ngoài nhập tịch?

Kể từ năm 2014 đến nay, Cộng hòa Síp (Cyprus) cấp khoảng 4.000 hộ chiếu cho người nước ngoài. Khi nhập tịch Síp, họ cũng trở thành công dân EU, đó là một trong nhưng lý do quốc gia này hấp dẫn nhiều người nước ngoài.

Đảo Síp được gọi chính thức là nước Cộng hòa Síp (Cyprus), quốc đảo lớn thứ ba của Địa Trung Hải, với nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ngành dịch vụ, vận chuyển và du lịch.

Đảo Síp được gọi chính thức là nước Cộng hòa Síp (Cyprus), quốc đảo lớn thứ ba của Địa Trung Hải, với nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ngành dịch vụ, vận chuyển và du lịch.

Do không phát triển các ngành công nghiệp nặng nên môi trường ở đảo Síp trong lành và không ô nhiễm như nhiều nơi trên thế giới.

Việc sở hữu quốc tịch Cộng hòa Síp hấp dẫn đối với nhiều người nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư, doanh nhân giàu có ở các nước trên thế giới.

Vào tháng 3/2014, giới chức Síp ban hành một đạo luật mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trở thành công dân, được cấp hộ chiếu và nắm trong tay thẻ xanh thông qua chương trình đầu tư bất động sản tại quốc gia này với những điều kiện thuận lợi và dễ dàng.

Không chỉ người đầu tư mà cả các thành viên trong gia đình (gồm vợ/chồng, con cái) cũng được cấp quốc tịch Síp.

Khi có hộ chiếu Síp, nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình được hưởng đủ mọi quyền lợi của công dân trong 28 nước Liên minh châu Âu (EU).

Theo đó, người có hộ chiếu Síp có thể sinh sống và làm việc ngay lập tức tại bất kỳ quốc gia thành viên nào thuộc Liên minh Châu Âu (EU). Đặc biệt, luật không yêu cầu công dân phải sinh sống tại đảo.

Lúc ấy, nhà đầu tư và gia đình có thể di chuyển dễ dàng trong các quốc gia thành viên EU và hưởng mọi quyền lợi như công dân châu Âu từ học hành miễn phí, y tế, phúc lợi xã hội, quyền bảo hộ công dân...

Thêm nữa, người nhâp quốc tịch Síp vẫn được quyền giữ quốc tịch Việt Nam hay đa quốc tịch khác. Người có hộ chiếu Síp được truyền lại quốc tịch cho thế hệ sau.

Chính những điều này tạo nên sức hấp dẫn của đảo Síp và ngày càng có nhiều người đầu tư vào quốc đảo để sở hữu tấm hộ chiếu "vàng" Cyprus đầy quyền lực.

Mời độc giả xem video: Xác minh thông tin Đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu Đảo Síp (Cyprus). Nguồn: VTC Now.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cong-hoa-sip-co-bao-boi-gi-hap-dan-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-tich-1427045.html