Cộng hòa Séc ghi nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

Cộng hòa Séc hôm 1/3 ghi nhận sự xuất hiện dịch Covid-19 sau khi Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech xác nhận có 3 trường hợp đầu tiên nhiễm virus ở nước này.

Người đầu tiên là một công dân Séc 67 tuổi vừa trở về sau khi tham dự một hội thảo ở Udine, miền Bắc Italia. Người thứ hai cũng là một công dân Séc 34 tuổi vừa đi nghỉ tại một khu trượt tuyết cùng gia đình ở miền Bắc Italia. Cả gia đình người này gồm vợ và bốn người con đều đã được cách ly. Người cuối cùng là một nữ sinh viên Mỹ 21 tuổi đang học tại Milan và sang du lịch tại Séc. Hiện cả 3 bệnh nhân đều đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Bulovka ở thủ đô Praha và xuất hiện một số triệu chứng nhẹ. Hiện chưa rõ bao nhiêu người đã tiếp xúc với ba người này và sẽ được đưa vào diện cách ly.

Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech. Ảnh: NBC News

Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech. Ảnh: NBC News

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech cảnh báo người dân không nên đến các vùng ở miền Bắc Italia nơi đang là ổ dịch lớn tại Châu Âu. Trong khi đó Thủ tướng Andrej Babis cũng cho biết sẽ đề xuất các biện pháp chặt chẽ hơn để phòng chống dịch, bao gồm cấm các chuyến bay từ Venice và Milan, cấm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đồng thời kêu gọi tất cả các khách sạn và cơ sở lưu trú nắm được tình hình du khách. Dự kiến các biện pháp này sẽ được Thủ tướng Basis đưa ra thảo luận và đề xuất trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia diễn ra trong hôm nay (2/3)./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cong-hoa-sec-ghi-nhan-3-truong-hop-dau-tien-nhiem-sarscov2-1016611.vov