Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng sắp mở đại sứ quán tại Nga

Bà Olga Makeeva - người nắm vị trí tương đương hàm Đại sứ của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tại Nga cho biết nước cộng hòa tự xưng này sẽ mở đại sứ quán ở Moscow vào tháng tới.

Theo hãng tin Al Jazeera ngày 10-5, bà Olga Makeeva - người nắm vị trí tương đương hàm Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tư xưng tại Nga cho biết nước cộng hòa tự xưng này sẽ mở đại sứ quán ở Nga vào tháng tới.

Cụ thể, bà Makeeva cho biết đại sứ quán DPR sẽ được đặt ở một khu vực thuận tiện và đã được xác định tại thủ đô Moscow.

Dù không nói chính xác ngày đại sứ quán đi vào hoạt động, nhưng bà Makeeva cho biết các nhân viên tương lai của đại sứ quán đã được đào tạo tại Học viện ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Olga Makeeva. Ảnh: GROUND.NEWS

Bà Olga Makeeva. Ảnh: GROUND.NEWS

Trước đó, ngày 6-5, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng - ông Leonid Pasechnik bổ nhiệm ông Rodion Miroshnik làm đại sứ tại Nga.

“Ông Rodion Valeryevich Miroshnik sẽ được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Liên bang Nga” - theo sắc lệnh được công bố trên trang web của LPR.

Bà Olga Makeeva và ông Leonid Pasechnik. Ảnh: TASS

Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng là hai tỉnh ly khai ở vùng Donbass - miền đông Ukraine.

Moscow đã công nhận hai nước cộng hòa tự xưng này là "các quốc gia độc lập" vào ngày 21-2, ba ngày trước khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-hoa-nhan-dan-donetsk-tu-xung-sap-mo-dai-su-quan-tai-nga-post679463.html