Cộng hòa Macedonia sẽ tổ chức vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống

Hai ứng viên chính tranh cử Tổng thống Cộng hòa Bắc Macedonia là Stevo Pendarovski và Gordana Siljanovska-Davkova đã không thể dành được hơn 50% phiếu bầu để chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

Ứng viên đảng SDSM cầm quyền Stevo Pendarovski. Ảnh: Reuters

Trong 98% số phiếu được kiểm, Ủy ban Bầu cử quốc gia của Bắc Macedonia thông báo ứng cử viên Stevo Pendarovski, được Liên minh Dân chủ xã hội (SDSM) cầm quyền ủng hộ, đang tạm giành tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 42,7% số phiếu bầu.

Trong khi đó, đối thủ chính của ông là ứng cử viên Gordana Siljanovska-Davkova thuộc liên minh VMRO-DPMNE theo sát với 42,5% số phiếu.

Blerim Reka về thứ 3 với 10,5% phiếu bầu.

Với kết quả, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là ông Pendarovski và bà Siljanovska-Davkova sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 5/5 tới.

Tiêu chí lựa chọn chính của các cử tri nước này là thỏa thuận mà Thủ tướng Zoran Zaev đã thúc đẩy, nhằm chấm dứt căng thẳng với Hy Lạp về vấn đề tên nước này trùng lặp với tên 1 tỉnh của Hy Lạp.

Cả hai ứng viên đều tuyên bố sẽ chiến thắng.

"Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đắc cử", ông Zaev nói với các phóng viên hôm 21/4 về đảng của mình.

"Chúng tôi đã chiến thắng", Hristijan Mickoski, lãnh đạo liên minh đối lập VMRO-DPMNE ủng hộ bà Silijanovska-Davkova cho hay. Đảng này cũng phản đối thỏa thuận mà chính phủ đã đạt được với Hy Lạp về việc đổi tên nước.

Tuy nhiên, Tổng thống mới sẽ không thể đảo ngược lại những thay đổi hiến pháp nhằm đổi tên nước, khi đã được 2/3 Quốc hội thông qua hồi tháng 2 vừa qua. Thỏa thuận này nhằm mở đường cho Cộng hòa Bắc Macedonia gia nhập NATO và EU.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-hoa-macedonia-se-to-chuc-vong-2-cuoc-bau-cu-tong-thong-post60706.html