Cống hiến và quyết liệt trong ngày có mặt HLV Park Hang-seo

Mặc dù đưa ra sân với đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở lượt trận thứ 3 giải U.21 Quốc tế, nhưng cả 2 đội U.21 Tuyển chọn Việt Nam và Sinh Viên Nhật Bản đã cống hiến cho khán giả trên sân Hòa Xuân một trận đấu máu lửa.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu máu lửa trước sự theo dõi của HLV Park Hang-seo - Ảnh: TN

Hai đội đã cống hiến một trận đấu máu lửa trước sự theo dõi của HLV Park Hang-seo - Ảnh: TN

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo như một liều thuốc tinh thần đối với các cầu thủ Việt Nam, HLV Dương Hồng Sơn đưa ra sân đội hình gồm hầu hết những cầu thủ dự bị để dành sức cho trận đấu chung kết gặp chính Sinh viên Nhật Bản. Cơ hội được trao cho những cầu thủ dự bị như Công Minh, Đức Nam… Không bỏ qua cơ hội thể hiện trước mặt thầy Park, các cầu thủ Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ đầu trận đấu.

Lần đầu tiên được ra sân, cả Công Minh và Đức Nam chơi rất xông xáo trên hàng công của đội chủ nhà, tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không cụ thể thành bàn thắng được. Phút 23, Otake Shogo đã có tình huống phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đến từ Nhật. Tuy nhiên, khán giả trên sân Hòa Xuân và HLV Park Hang-seo không phải chờ đợi lâu. Ngay khi hiệp 1 chưa kết thúc, Công Minh đã kịp tận dụng sai lầm của thủ môn Tsuboi Yuya để cân bằng tỷ số 1-1.

HLV Park Hang-seo được chào đón nồng nhiệt trên sân Hòa Xuân - Ảnh: QS

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả trên sân Hòa Xuân, U.21 Tuyển chọn Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Cả 2 đội bóng chơi ăn miếng trả miếng trước sự phấn khích của khán giả trên sân.

Hàng loạt các cơ hội trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo 2 đội. Đến phút cuối cùng của trận đấu, Sinh viên Nhật Bản đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 . Những phút bù giờ còn lại quá ít để các học trò HLV Dương Hồng Sơn tìm được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đấu thủ tục giữa 2 đội bóng và họ sẽ tái đấu trong trận chung kết U.21 Quốc tế vào ngày 5.11.

Thua trận nhưng U.21 Tuyển chọn Việt Nam còn một trận chung kết để ‘đòi nợ’ - Ảnh: TN

Điều đáng chú ý nhất trận đấu thủ tục giữa U.21 tuyển chọn Việt Nam và Sinh viên Nhật Bản là sự có mặt của HLV Park Hang-seo. Sau 1 buổi chiều có mặt trên sân Hòa Xuân, Thầy Park nhiều khả năng đã có ấn tượng riêng về các cầu thủ đang thi đấu trong đội hình U.21 Tuyển chọn Việt Nam để định hướng nhân sự cho đội U.22 Việt Nam dự SEA Games 2019.

Trao đổi với Nhà báo Nguyễn Công Khế, trưởng ban tổ chức giải U.21 quốc tế, HLV Park Hang-seo khẳng định giải U.21 luôn là nguồn lực cho các đội tuyển U.22, U.23 và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/cong-hien-va-quyet-liet-trong-ngay-co-mat-hlv-park-hang-seo-124832.html