Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Qua 5 năm (2014-2019) thực hiện, Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' gắn với việc 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Bà Rịa đã đạt nhiều hiệu quả và chuyển biến tích cực.

LLVT TP. Bà Rịa tham gia huấn luyện bắn đạn thật.

LLVT TP. Bà Rịa tham gia huấn luyện bắn đạn thật.

Thượng tá Dương Xuân Hùng, Chính trị viên Ban CHQS TP. Bà Rịa cho biết, hàng năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã xây dựng và triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) nhận thức sâu sắc ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động. Qua đó, đã nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của quân nhân, phấn đấu mọi quân nhân “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố luôn làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị của cấp trên về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, thực hiện quy chế văn hóa công sở; về việc thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân. Tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong học tập, huấn luyện, công tác đã đi vào nền nếp. Qua kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố có tinh thần đoàn kết thống nhất, luôn thương yêu hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng nhau tiến bộ trong công việc chuyên môn cũng như trong đời sống hàng ngày.

Điểm nổi bật nữa là trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, phường giải quyết tốt công tác chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hậu phương quân đội; nắm chắc diễn biến tình hình ở cơ sở, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị đã tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm công tác dân vận giúp dân phát triển kinh tế, tổng dọn vệ sinh đường nông thôn, khai thông kênh cống nội đồng với hơn 1.270 ngày công.

Hàng năm huấn luyện lực lượng DBĐV kết hợp với làm công tác dân vận với hơn 580 ngày công, củng cố xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai; làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

5 năm qua, Ban CHQS TP. Bà Rịa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và địa phương xã, phường kết nạp 114 đảng viên trong các lực lượng. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 32,12%, riêng dân quân đạt 21,46%; đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 10,33%, riêng sĩ quan dự bị đạt 62,74%.

Để thực hiện tốt Cuộc vận động trong thời gian tới, Thượng tá Dương Xuân Hùng cho biết, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong quán triệt, giáo dục, tuyên truyền. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của Cuộc vận động, tham gia học tập chặt chẽ các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập từ những việc làm cụ thể sát với nhiệm vụ chức trách của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo được sự đồng thuận về mặt tư tưởng trong mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện Cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201912/cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-885974/