Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên vừa kiểm tra mô hình điểm 'Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu'.

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh Thái Nguyên kiểm tra mô hình điểm tại tổ 19 và 20, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết: 2 mô hình được MTTQ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo làm điểm sau gần một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Theo đó, tổ 20, phường Túc Duyên hiện có 82 hộ dân với 274 nhân khẩu, trong đó có trên 90% số hộ là đồng bào theo đạo Công giáo đang sinh hoạt tôn giáo tại Giáo họ Tam Giang, thuộc Giáo xứ Thái Nguyên. Ông Nguyễn Doanh Hằng, Bí thư chi bộ của tổ 19 và 20, phường Túc Duyên cho biết: Thời gian qua, tổ dân phố thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện bảo vệ môi trường trong các buổi sinh hoạt của tổ dân phố.

Ông Nguyễn Văn Sửu, trưởng han Hành giáo Giáo họ Tam Giang khẳng định: Chúng tôi rất hưởng ứng việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường và kêu gọi cộng đồng giáo dân trong giáo họ Tam Giang hãy chung tay phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp, cùng nhau chung sức thực hiện tốt chương trình này để mọi người chúng ta có một môi trường xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư. Xây dựng mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm phát huy sự tham gia, vào cuộc của các tổ chức tôn giáo ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo và ban vận động xây dựng mô hình điểm ở cơ sở đã tích cực vào cuộc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng tôn giáo ở khu dân cư thấy được ý nghĩa thiết thực của mô hình, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên trong các cuộc họp của khu dân cư, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các chi hội đoàn thể. Các khu dân cư đều thành lập được các tổ tự quản, do các thành viên trong ban vận động xây dựng mô hình điểm phụ trách, có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, khi thấy khu vực nào, hộ gia đình nào thực hiện chưa tốt đều nhắc nhở kịp thời; phát động hàng tuần tổ chức lao động tổng vệ sinh… 100% các hộ gia đình trong khu dân cư đã ký bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường với các nội dung, việc làm cụ thể.

Qua đó, ý thức của người dân trong việc thực hiện bảo vệ môi trường đã được nâng lên rất nhiều. Nhiều trường hợp người ngoài khu dân cư đến vứt rác trên địa bàn của xóm, tổ dân phố đã được người dân phát hiện, nhắc nhở và báo cáo kịp thời với ban Vận động của xóm để có biện pháp ngăn chặn.

Bên cạnh đó, tổ dân phố 19, 20, phường Túc Duyên đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để hoàn thiện và làm nắp đậy bằng bê tông được 460m mương, rãnh thoát nước thải; nâng cấp đường bê tông và làm mương thoát nước đoạn đường dài 153m với tổng kinh phí thực hiện là 207 triệu đồng. Xóm Trại, xã Nhã Lộng đã thành lập được tổ tự thu gom rác; vận động các hộ gia đình đóng góp phí vệ sinh môi trường để trả thù lao cho tổ thu gom rác. Nhờ việc thu gom rác đã được thực hiện định kỳ, thường xuyên nên không còn tình trạng các hộ dân vứt rác ra lề đường.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn mà ban vận động xây dựng mô hình điểm của cả hai khu dân cư chia sẻ: Kinh phí hoạt động, các phương tiện như xe đẩy, thùng đựng rác, đồ bảo hộ để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường; các tài liệu hay các hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan không có kinh phí để thực hiện…

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới, ban vận động xây dựng mô hình điểm khắc phục khó khăn, tiếp tục có những sáng kiến trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đồi khí hậu để mô hình đạt được kết quả bền vững.

Hải Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/cong-dong-ton-giao-tham-gia-bao-ve-moi-truong-tintuc401482