Cộng đồng tiếp tục góp công sức, vật chất chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Sự chung tay, ủng hộ tích cực của cán bộ, nhân dân và các nhà hảo tâm tiếp tục được nhân lên, lan tỏa mạnh mẽ, động viên tinh thần những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, góp sức cùng đẩy lùi dịch Covid-19...

Các tổ chức trao quà cho cán bộ, y, bác sĩ tại Trạm Y tế xã Mê Linh.

Tính đến ngày 22-4, huyện Mê Linh đã tiếp nhận được 1,27 tỷ đồng và 42 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, thiết bị y tế của các đơn vị, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh Hoàng Văn Tân cho biết, số quà này đã được chuyển kịp thời đến nhân dân thôn Hạ Lôi và lực lượng làm nhiệm vụ tại 12 chốt cách ly trên địa bàn xã Mê Linh.

Trong đó, huyện hỗ trợ lần hai cho mỗi gia đình đang thực hiện cách ly trong thôn Hạ Lôi 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm và nhiều loại thực phẩm khác; cấp 23.050 khẩu trang, 535 bộ quần áo bảo hộ y tế, 780 chai dung dịch sát khuẩn cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã hỗ trợ 507 gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hạ Lôi với số tiền 253,5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, ngoài những phần quà từ các hội, đoàn thể của huyện chuyển đến, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội tại thôn Hạ Lôi, UBND xã còn nhận được gần 20 tấn gạo, hơn 25 tấn rau, củ quả... của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện và thành phố hỗ trợ. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Thực ở xã Đại Thịnh ủng hộ 6,6 tấn khoai tây và 7 tấn rau bắp cải; gia đình bà Trịnh Thị Hợi ở xã Tiền Phong hỗ trợ 2,5 tấn dưa chuột giúp nhân dân trong thôn Hạ Lôi giảm bớt khó khăn...

Huyện Đông Anh tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp.

* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh Đỗ Ngọc Bích cho biết, huyện đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... trên địa bàn chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 22-4, toàn huyện đã tiếp nhận gần 8 tỷ đồng, tiêu biểu như Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương 1,6 tỷ đồng; Công ty Hoàng Việt 100 triệu đồng... Từ nguồn quỹ này, huyện Đông Anh đã hỗ trợ 3.246 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 300.000 đồng. Riêng xã Nguyên Khê đã nhận được sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tổng số 510 triệu đồng, 4,6 tấn gạo, 300 thùng mỳ tôm và nhiều hiện vật khác. Trong đó, các gia đình ông, bà: Nguyễn Phương Chính, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Trọng Quyết ở thôn Tiên Hùng đã ủng hộ xã 4 tấn gạo.

Thị trấn Đông Anh đã hỗ trợ 57 hộ cận nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng; 129 hộ khó khăn, mỗi hộ 300.000 đồng. Ngoài ra, các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn cũng được huyện Đông Anh hỗ trợ mỗi hộ 10kg gạo và 300.000 đồng, góp phần ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện cách ly xã hội.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng 2 tấn gạo và 3.000 khẩu trang cho xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ).

* Tại huyện Chương Mỹ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng xã Mỹ Lương 2 tấn gạo và 3.000 chiếc khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại xóm Thượng, thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, nơi đã 2 lần phải thực hiện cách ly toàn xóm do có liên quan đến bệnh nhân 188, toàn bộ số nhu yếu phẩm này được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã Mỹ Lương trao đến 21 hộ dân với 99 nhân khẩu của xóm Thượng.

Trên địa bàn huyện Chương Mỹ tiếp tục có nhiều hộ gia đình ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với số tiền lớn, như: Gia đình anh Phan Triệu Bình ở thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện 20 triệu đồng, của xã Ngọc Hòa 10 triệu đồng.

Hội đồng Giáo dục xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) tặng 4 chiếc điện thoại thông minh cho 4 học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em học trực tuyến.

* Tại huyện Đan Phượng, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết: Những ngày qua, nhân dân trong xã đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 241 triệu đồng. UBND xã đã tặng 540 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Hội đồng Giáo dục xã Hồng Hà đã huy động nguồn xã hội hóa mua tặng 4 chiếc điện thoại thông minh kèm sim (tổng trị giá 8,4 triệu đồng) cho 4 học sinh là con các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thuận tiện hơn khi tham gia học trực tuyến.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm tiếp nhận ủng hộ.

* Tại huyện Gia Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã tiếp nhận 877 triệu đồng tiền mặt và 9,5 tấn gạo, 500 mặt nạ chống giọt bắn, 1.500 khẩu trang y tế từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn huyện. Điển hình như xã Ninh Hiệp ủng hộ 70 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch của huyện và 200 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch của thành phố; Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm ủng hộ 10 triệu đồng, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Gia Lâm ủng hộ 170 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện ủng hộ 2 tấn gạo, xã Phù Đổng ủng hộ 500kg gạo...

Xã viên Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) tặng rau xanh cho nhân dân thôn Hạ Lôi.

* Tại huyện Thường Tín, xã Hà Hồi đã vận động và được nhiều tổ chức, cá nhân thể hiện nghĩa cử cao đẹp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, như: Sư thầy Thích Đàm Hà, chùa Khê Hồi, ủng hộ 5 triệu đồng; các tiểu thương chợ Vồi ủng hộ 2 tấn gạo, 1 tấn bí xanh; tập thể cán bộ, nhân dân xã Hà Hồi ủng hộ 30 triệu đồng.

Những phần quà được trao tận tay người dân phường Giảng Võ

*Ngày 22-4, phường Giảng Võ (quận Ba Đình) đã tổ chức trao tặng 250 suất quà là nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bằng nguồn xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Giảng Võ, 250 suất quà là nhu yếu phẩm đã được phường chuẩn bị, đóng gói để gửi đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ Vũ Thị Thêu, từ ngày 1-4 đến nay, phường đã tổ chức 9 đợt hỗ trợ vật chất, tiền mặt với tổng cộng 545 suất quà có trị giá hơn 126 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, phường cũng tổ chức hỗ trợ cho 9 hộ gia đình mới thoát nghèo với số tiền 27 triệu đồng.

Nhóm PV Ban Nông nghiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965353/cong-dong-tiep-tuc-gop-cong-suc-vat-chat-chung-tay-day-lui-dich-covid-19