Cộng đồng quốc tế, MXH 'dậy sóng' trước luật cho ném đá người quan hệ đồng tính tới chết ở Brunei: 'Họ đều có quyền con người mà!'

Brunei đang đối mặt với làn sóng đả kích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế trước bộ luật mới cho phép trừng phạt những người ngoại tình hay có quan hệ tình dục đồng tính bằng cách ném đá tới chết bắt đầu được thực thi kể từ tuần tới.

Brunei sẽ áp dụng luật trừng phạt người có quan hệ tình dục đồng tính và ngoại tình kể từ ngày 3/4.

Luật sửa đổi của Brunei có hiệu lực vào ngày 3/4 sẽ trừng phạt những người ngoại tình và quan hệ tình dục đồng giới bằng cách ném đá tới chết. Luật hình sự mới này dựa trên Sharia, luật Hồi giáo hà khắc với những hình phạt nghiêm khắc về thể xác.

Luật mới đã được Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, công bố vào năm 2014 và được triển khai dần tại quốc gia này. Động thái gần đây nhất của việc hiện thực hóa luật bao gồm việc lặng lẽ công bố các điều khoản mới trên trang web của tổng chưởng lý Brunei vào ngày 29/12/2018.

Trang web của chính phủ dẫn lời Quốc vương nói rằng chính phủ của ông “không mong đợi người khác chấp nhận và đồng ý với điều đó, chỉ cần họ tôn trọng đất nước theo cách đất nước tôn trọng họ”.

Brunei coi quan hệ đồng giới là bất hợp pháp và áp dụng án phạt lên tới 10 năm tù với bất cứ ai. Nhưng với luật mới nặng nề này, Brunei trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phạt người đồng tính bằng cái chết.

Những người ủng hộ nữ quyền, quyền của giới LGBT biểu tình phản đối hình phạt ném đá tới chết ở Brunei. Ảnh: AFP

Bộ luật nhanh chóng nhận làn sóng chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều chính phủ, các chính trị gia và các nhóm nhân quyền đã nhanh chóng thể hiện sự kinh hoàng trước bộ luật của Brunei.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ “quan ngại” trước quyết định của Brunei và “một số hình phạt trong luật dường như không phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền quốc tế”. “Chính phủ các nước có nghĩa vụ đảm bảo tất cả mọi người, bao gồm cả người LGBTI (Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và Hoán tính) có thể tự do hưởng các quyền con người và quyền tự do cơ bản mà họ được hưởng”, tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hành vi vi phạm nhân quyền và lạm dụng đối với người LGBTI, bao gồm bạo lực, hình sự hóa tình trạng hoặc hành vi của LGBTI và các hình thức phân biệt đối xử nghiêm trọng”.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden Biden viết: “Ném đá con người chết vì đồng tính luyến ái hay ngoại tình là kinh khủng và vô đạo đức. Mọi người trên trái đất đều có quyền được đối xử với phẩm giá và sống mà không sợ hãi. Chẳng có lời bào chữa nào - trái với văn hóa, truyền thống - để lý giải cho hành động thù ghét và vô nhân đạo này”.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thì cho rằng quyết định của Brunei khi áp dụng án tử đối người quan hệ tình dục đồng tính là “tàn nhẫn và vô nhân đạo”, nên được rút lại. “Tôi kêu gọi Vương quốc Brunei rút lại án tử hình bằng cách ném đá những người trưởng thành có quan hệ đồng tính luyến ái dựa trên sự đồng thuận. Điều tương tự cũng nên áp dụng đối với các quốc gia khác có luật hà khắc và vô nhân đạo. Không ai đáng chịu phạt hình sự vì xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới”, Thủ tướng Kurz viết trên Twitter.

Quyền của người LGBT cần phải được tôn trọng và bảo vệ.

Penny Mordaunt, Bộ trưởng Phát Triển Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại giao Anh, cũng chỉ trích luật mới của Brunei. “Không ai đáng phải đối mặt án tử hình vì người họ yêu. Quyết định của Brunei là man rợ và Vương quốc Anh đứng về phía cộng đồng LGBT và những người bảo vệ quyền của họ”, ông Mordaunt cho hay.

Các tổ chức quốc tế cũng chỉ trích mạnh mẽ luật hà khắc mới của Brunei. Rachel Chhoa-Howard, nhà nghiên cứu về Brunei tại Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng: “Các điều khoản sắp được triển khai trong Bộ luật Hình sự của Brunei cho phép việc ném đá và cắt chặt tay trở thành thành hình phạt - bao gồm đối với cả trẻ em, chỉ cho thấy tính tàn nhẫn. Brunei phải ngay lập tức dừng kế hoạch thi hành những hình phạt tàn nhẫn và sửa đổi Bộ luật Hình sự để tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền. Cộng đồng quốc tế phải khẩn trương lên án hành động của Brunei trong việc áp dụng những hình phạt tàn khốc này”.

Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí cũng lên tiếng phản đối bộ luật gây tranh cãi liên quan tới quan hệ đồng giới của Brunei. “Tôi đứng với George Clooney, một người đàn ông tốt làm điều đúng đắn, chống lại một đạo luật bất công và man rợ”, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis viết trên Twitter.

“Luật mới ở Brunei sẽ trừng phạt người ngoại tình và quan hệ tình dục đồng tính bằng cách ném đá tới chết. Điều luật này thật ghê tởm, vô nhân đạo và như thời trung cổ này không có chỗ trong thế kỷ 21”, người sáng lập Virgin Group lên án.

Cộng đồng LGBT vẫn đang hàng ngày đòi nhân quyền của mình trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, sau khi thông báo về việc quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á này đang thực hiện bộ luật hà khắc với cộng đồng LGBT, nhiều người đã không khỏi bức xúc lên tiếng. Bạn Mai Thương chia sẻ: “Sao một xã hội hiện đại như hiện nay mà vẫn còn duy trì những cố hữu như thế cơ chứ, họ vẫn là con người mà…”

“Nghe mà không khỏi đau lòng, LGBT sẽ sống trong nơm nớp lo sợ suốt quãng đời còn lại sao?” - bạn Sophia Nguyễn để lại dòng nhắn.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cong-dong-quoc-te-mxh-day-song-truoc-luat-cho-phep-nem-da-nguoi-quan-he-dong-tinh-toi-chet-cua-brunei-4873701.html