Cộng đồng quốc tế gửi lời chia buồn sau vụ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas

Ngày 2-10, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nước Mỹ, các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc đồng quê ở Las Vegas.

[Cập nhật]: Xả súng tại Las Vegas khiến 59 người chết, 527 người bị thương

Trước đó, ngày 1-10, Stephen Paddock (64 tuổi) đã xả súng từ tầng 32 của một khách sạn lân cận khu vực tổ chức lễ hội âm nhạc, làm ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Vụ tấn công đã trở thành vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Từ Anh, quốc gia hứng chịu vụ đánh bom liều chết tại chương trình âm nhạc của ca sĩ Ariana Grande đầu năm 2017 cướp đi tính mạng 22 người, Thủ tướng Theresa May gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ xả súng ở Las Vegas. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson cho biết, văn phòng của ông đang làm việc với giới chức Mỹ để xác định có công dân Anh nào chịu ảnh hưởng của vụ tấn công này hay không.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn với “những đối tác và người bạn Mỹ” đã chịu ảnh hưởng của bạo lực tại Las Vegas. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo tuyên bố, Tháp Eiffel sẽ được tắt đèn lúc nửa đêm để tưởng nhớ những nạn nhân của các vụ tấn công tại Marseille và Las Vegas. Ngày 1-10, một người đàn ông đã tấn công bằng dao tại nhà ga Marseille, khiến hai phụ nữ thiệt mạng.

Trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ: “Tôi bàng hoàng trước thảm kịch tại Las Vegas... Tội phạm đang nổi lên trong bạo lực và hoài nghi. Nước Nga xin chia sẻ nỗi buồn của những người đã mất đi người thân và bạn bè”.

“Tôi lên án vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay tại Las Vegas bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Tôi chân thành hy vọng những vụ tấn công như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai. Thay mặt nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, tôi chia buồn với gia đình và người thân của các nạn nhân cũng như toàn thể người dân Mỹ”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết trên Twitter.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi lên án “vụ tấn công vô cùng tàn ác" nhằm vào người vô tội. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cũng gửi lời chia buồn tới nước Mỹ, các nạn nhân và người thân của họ.

H.H
Theo: The Washington Post

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34284002-cong-dong-quoc-te-gui-loi-chia-buon-sau-vu-xa-sung-kinh-hoang-tai-las-vegas.html