Cộng đồng nữ doanh nhân Đông Nam Á hội tụ tại Đà Nẵng

Sau chuỗi sự kiện khởi động bên lề, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế vào các ngày 23 và 24-8, ngày 4-9, hàng trăm nữ doanh nhân đến từ các nước ASEAN và những nhân vật nổi tiếng trên thương trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai... đã có mặt tại Đà Nẵng tham gia những hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Diễn đàn Nữ doanh nhân Đông Nam Á 2018, khu vực miền Trung.

Nữ doanh nhân ASEAN và các nhân vật nổi tiếng trong thế giới giải trí hội tụ tại Đà Nẵng.

Tiếp nối thành công từ các sự kiện hoành tráng được tổ chức tại Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh, những gương mặt xinh đẹp và thành đạt của các nước ASEAN sẽ hội tụ ở thành phố bên sông Hàn với mục đích trải nghiệm, kết nối và lan tỏa. Chủ đề chính của chương trình vẫn xoay quanh các lĩnh vực thời trang, làm đẹp, du lịch, khách sạn, sản phẩm của các nghề truyền thống... kết hợp các hoạt động trình diễn thời trang, nghệ thuật làm ấm áp thêm không khí giao lưu, gặp gỡ. Tại đây, diễn đàn "trình làng" những gương mặt trẻ trung, năng động gắn liền với những câu chuyện, hành trình đi đến thành công trên thương trường. Đây là sân chơi giao lưu, kết nối cũng như gặp gỡ các đối tác trong khu vực ASEAN, tạo cơ hội cho các nữ doanh nhân giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ giúp hình thành và phát triển những mối quan hệ đối ngoại, hợp tác. Một trong những hoạt động mang tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm, hào hứng của các nữ doanh nhân trong "bài học về môi trường" chính là tham gia triển lãm đặc biệt về voọc chà vá chân nâu, nữ hoàng linh trưởng đặc hữu, được xem là niềm tự hào của Đà Nẵng.

Trong không gian một quán cà- phê Voọc ngay dưới chân núi Sơn Trà, những gương mặt nổi bật như Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 Nuttanan Naree, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 Huỳnh Thị Yến Nhi, Hoa hậu hoàn vũ cộng đồng Ấn độ tại Malaysia Tinaprit Kaur Dillon Balwwant Singh... thực sự hào hứng với "kho báu" Sơn Trà mà không phải nơi nào trên thế giới cũng có được. Đặc biệt, tất cả cùng hào hứng tham gia Hội thảo: " Hoa hậu và Doanh nhân ASEAN-Tầm nhìn hướng đến tương lai cho Nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà" nhằm nghiên cứu, giải pháp bảo vệ loài vật này tránh nguy cơ tuyệt chủng, bảo vệ môi trường sống bền vững.

Diễn đàn Nữ doanh nhân Đông Nam Á nằm trong khuôn khổ dự án Nữ doanh nhân ASEAN Thời đại mới nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt thông qua các hoạt động mang tính tương tác, gắn kết cộng đồng, kết nối giao thương kết hợp quảng bá văn hóa truyền thống các nước và giới thiệu các thắng cảnh địa phương. Ngoài các hoạt động gala chào mừng, biểu diễn thời trang, nghệ thuật, trưng bày các thương hiệu nổi tiếng, diễn đàn cũng hướng tới hỗ trợ các nữ doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công cũng như các hỗ trợ của chính quyền dành cho cộng đồng doanh nhân và sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp lớn dành cho các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam theo một kết cấu mới mẻ, chuỗi diễn đàn Nữ doanh nhân ASEANN 2018 đã giới thiệu tại Hà Nội, thử nghiệm tại Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, bước đầu nhận được sự chào đón của các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ, ủng hộ của các cấp chính quyền, các tổ chức ngoại giao. Đà Nẵng với thương hiệu là thành phố sự kiện gắn với nhiều danh hiệu danh giá được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn chắc chắn sẽ là một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình của diễn đàn. Dự kiến, các diễn đàn tiếp theo được tổ chức tại Huế, Cần Thơ... sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các tổ chức, doanh nhân quốc tế cũng như sự tham gia góp mặt, góp tên của các cộng đồng doanh nhân hiện đang rất đông đảo về số lượng nhưng nhỏ bé về quy mô và thiếu thốn về quan hệ cộng đồng, tương tác quốc tế như các làng nghề thủ công truyền thống, các cộng đồng nữ doanh nhân của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_194845_cong-dong-nu-doanh-nhan-dong-nam-a-hoi-tu-tai-da-nang.aspx