Cộng đồng người Việt tại Nga đón Tết cổ truyền

Ngày 23/1 (tức 29 Tết Âm lịch), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức Tết Cộng đồng tiễn năm cũ Kỷ Hợi, chào đón năm mới Canh Tý 2020 cho toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và gia đình cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Moskva và một số địa phương khác ở LB Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, sau màn pháo hoa rực rỡ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh và phu nhân, đại diện các phòng ban sứ quán và bà con cộng đồng đã kính cẩn dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ của dân tộc và cầu mong một năm mới Canh Tý an lành.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Ngô Đức Mạnh vui mừng thông báo năm 2019 vừa qua, tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được bình chọn là đơn vị lao động xuất sắc. Đại sứ bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Hội người Việt Nam tại Nga, các hội đoàn, các tổ chức và cá nhân trong việc tổ chức thành công các hoạt động của năm hữu nghị chéo Việt - Nga 2019 - 2020, trong đó có các chuyến thăm LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhân dịp Năm mới Canh Tý 2020, Đại sứ gửi đến toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Nga những lời chúc tốt đẹp, chúc sức khỏe và thành công, chúc cộng đồng vững mạnh, ổn định và phát triển, hội nhập tốt vào đời sống sở tại, tiếp tục coi Đại sứ quán là ngôi nhà chung của toàn thể người Việt đang sinh sống tại xứ sở Bạch Dương.

Đại diện bà con cộng đồng và hội sinh viên bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán trong việc tổ chức hoạt động có ý nghĩa này, tạo cơ hội để mọi người được gặp gỡ, giao lưu, giúp làm vơi đi nỗi buồn nhớ nhà trong dịp Tết đến Xuân về.

Trong không khí ấm áp và tràn đầy hương vị của ngày Tết cổ truyền, các vị khách và những người có mặt đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của người Việt như bánh chưng, nem rán, giò lụa, bánh cuốn… cùng các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa Xuân quê hương.

Trước đó, cộng đồng người Việt tại một số địa phương ở Nga như Ufa, Ekaterinburg… cũng đã tổ chức các hoạt động tập thể như gói bánh chưng, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ chào đón xuân Canh Tý.

Duy Trinh - Hồng Quân - Trần Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/cong-dong-nguoi-viet-tai-nga-don-tet-co-truyen-20200124072156334.htm