Cộng đồng người Việt tại Mỹ không hoang mang trước dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đang gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với mọi thành phần xã hội ở Mỹ bao gồm cộng đồng người Việt.

Trong bối cảnh bệnh dịch lây lan nhanh chóng và làn sóng hàng nghìn người Việt Nam từ những điểm nóng có Covid-19 trên thế giới đổ về Việt Nam, tâm lý của những người Việt ở Mỹ cũng có chút dao động, tuy nhiên đa số đều khẳng định, họ lo lắng nhưng không hoang mang trước đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

Mỹ hiện đã ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm SARS-CoV2 và khoảng 160 người đã tử vong vì Covid-19. Mỹ cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất trên thế giới trong khi dịch bệnh được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp tại đây.

Ảnh hưởng của Covid-19 đã ngày càng hiện hữu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống khi các nhà hàng, trung tâm mua sắm, trường học, khu giải trí… đều đóng cửa, khiến công việc và đời sống của người dân bị xáo trộn. Trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của Covid-19, nhiều người Việt Nam tại Mỹ không tránh khỏi lo lắng, một phần là do tâm lý lây lan, một phần là bản thân họ là những người trực tiếp phải thích nghi với tình hình hiện nay.

Anh Nguyễn Việt Năng ở thủ đô Washington chia sẻ: “Dịch bệnh này ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân tôi cũng như toàn bộ người dân thủ đô Washington.

Buổi tối tôi làm thêm ở nhà hàng. Hiện nay ở Washington DC, bang Maryland đã đóng cửa hoàn toàn nhà hàng, quán bar, hay spa, phòng gym hay tiệm làm móng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập hàng ngày của những người làm dịch vụ như tôi.

Hiện chưa biết Chính phủ có trợ cấp hay không nhưng mà ảnh hưởng rất lớn như tiền thuê nhà, tiền sinh sống hàng ngày, bản thân các cháu học sinh cũng phải ở nhà và chưa biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa”.

Cùng chia sẻ tâm trạng của anh Năng, chị Lương Bình tại bang Washington, bang có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất tại Mỹ, cho biết: “Dịch bệnh này diễn biến ngày càng phức tạp cho nên những biện pháp phòng ngừa cũng như khuyến cáo của Chính phủ cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn thành ra tất cả mọi mặt của cuộc sống đều bị ảnh hưởng.

Các trường học bây giờ đều đóng cửa, trẻ con phải ở nhà và không được ra ngoài, không được tiếp xúc nhiều với không gian bên ngoài, các chương trình học phải đẩy lên học online. Người lớn thì được Chính phủ khuyến cáo làm việc ở nhà, không ra ngoài đường.

Không còn các hoạt động vui chơi giải trí, các cửa hàng ở địa phương phải đóng cửa như gym và hiệu cắt tóc. Các cửa hàng làm móng của người Việt đều có tình trạng hầu như không có khách nên bắt đầu đóng cửa cho tới hết tháng”.

Lo lắng là tâm trạng chung của đa số người Việt tại Mỹ nhưng ý thức được tình hình cùng với các nỗ lực mà Chính phủ Mỹ đang thực hiện bao gồm các hướng dẫn phòng tránh dịch và các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhiều người đã tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và chuẩn bị về tâm lý để không hoang mang.

Đinh Anh Trung, nhân viên của Facebook ở bang California cho biết anh đã bắt đầu làm việc ở nhà được gần một tuần. Mặc dù phải bắt đầu một phương pháp làm việc mới và với những xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn ý thức được điều quan trọng nhất là tự bảo vệ và quan tâm tới bản thân mình trong bối cảnh dịch bệnh.

“Tôi cũng không hoang mang lắm. Nói chung là mình cũng biết tự giữ gìn bản thân, ăn uống đầy đủ và cố gắng sinh hoạt lành mạnh thì hy vọng sẽ không có vấn đề gì. Tôi cũng hạn chế đi ra ngoài, chỉ làm việc suốt ngày ở nhà, ít gặp gỡ bạn bè hơn và bây giờ thì nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn để động viên anh em, bạn bè cố gắng trong giai đoạn này”, Anh Trung nói.

Hiện có khoảng 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc đại học ở Mỹ. Hầu hết các trường học trên toàn nước Mỹ hiện đã đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến và tình trạng này được dự báo sẽ còn kéo dài, thậm chí là tới hết năm học.

Trường học đóng cửa đi cùng với việc ký túc xá cũng đóng cửa và với tình hình dịch bệnh hiện nay vấn đề du học sinh trở về Việt Nam hay tiếp tục ở lại nước sở tại đang là băn khoăn của nhiều gia đình người Việt có con theo học tại nước ngoài. Tuy nhiên, cá nhân nhiều sinh viên Việt Nam tại Mỹ đang khá bình tĩnh và đã quyết định ở lại với nhận thức rằng việc đi lại sẽ dẫn tới nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Bạn Nguyễn Xuân Nhật Hà, sinh viên của trường đại học Towson ở bang Maryland chia sẻ: “Hàng ngày bố mẹ tôi ở nhà cũng gọi điện và quan tâm hỏi thăm sức khỏe tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh đang lan nhanh như thế này thì tự bản thân mình cũng nên cách li so với mọi người vì khi mình tới những chỗ đông người thì khả năng lây lan dịch rất nhanh.

Trên báo cũng đưa tin các bạn học sinh từ châu Âu về nước và cũng mang dịch từ khắp nơi trên các chuyến bay về. Theo tôi thì trong trường hợp này, mọi người nên tự bảo vệ bản thân và ở trong nhà, tránh giao tiếp với những người khác vì khi đi như thế về sẽ khiến dịch bệnh lan nhanh hơn. Như thế cũng khá là nguy hiểm”.

Bạn Nhật Hà cho biết mặc dù công việc học tập và sinh hoạt hàng ngày đang gặp nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh, điều quan trọng nhất là thích nghi và chuẩn bị cho bản thân trong những tình huống xấu nhất.

Dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ được dự báo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tuy nhiên, đại đa số cộng đồng người Việt tại đây vẫn bình tĩnh, không hoang mang và đã có những chuẩn bị nhất định để đối phó với Covid-19 và những ảnh hưởng của dịch bệnh./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/cong-dong-nguoi-viet-tai-my-khong-hoang-mang-truoc-dich-covid19-1024444.vov