Cộng đồng người Việt tại Mỹ hỗ trợ tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đã gửi 300 triệu đồng tiền mặt và 108.373 túi bột lọc nước P&G hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 23/12, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã trao tiền và hiện vật của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ quyên góp hỗ trợ tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả bão, lũ vừa qua.

Số quà tặng được trao đến đồng bào tỉnh Phú Yên gồm 300 triệu đồng tiền mặt và 108.373 túi bột lọc nước P&G.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tiền và hiện vật của cộng đồng người Việt tại Mỹ ủng hộ tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTXVN

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tiền và hiện vật của cộng đồng người Việt tại Mỹ ủng hộ tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTXVN

Theo báo TG&VN, ông Lương Quốc Huy - Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian qua, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt ở sở tại tiếp tục quyên góp ủng hộ vật chất và tinh thần, chia sẻ với đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Số tiền, hiện vật ủng hộ được kịp thời chuyển đến hỗ trợ cho đồng bào trong lúc khó khăn. Những món quà ý nghĩa này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam.

Thay mặt Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Bộ Ngoại giao và bà con kiều bào tại Mỹ đối với nhân dân trong tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Phú Yên chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, cháy rừng, bão lụt gây thiệt hại rất lớn về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, các công trình và sự phát triển kinh tế. Đặc biệt hai cơn bão số 9 và 12 kèm theo lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề cho Phú Yên, ước tính lên tới hơn 550 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 11/2020, đoàn cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao ủng hộ 100 triệu đồng, cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ ủng hộ 200 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An.

Kim Hảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-tai-my-ho-tro-tinh-phu-yen-300-trieu-dong-126700.html