Cộng đồng người Việt đón Tết Tân Sửu đầm ấm, đậm sắc xuân

Không khí đón Xuân Tân Sửu 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Vì thế, Đại sứ quán Việt Nam có nhiều hình thức đổi mới tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc cho bà con cộng đồng người Việt.

Lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình đón Tết trực tuyến với trên 30 điểm cầu từ Thủ đô Hà Nội và các tiểu bang khắp nước Mỹ.

Hướng về cội nguồn

Tối 9-2, tại thủ đô Vienna, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã tổ chức gặp mặt cộng đồng Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu trong không khí đầm ấm, thân mật. Buổi gặp mặt được tổ chức có quy mô phù hợp với các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 của chính quyền thủ đô Vienna, do tình hình dịch ở Áo đang diễn biến phức tạp. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện bà con kiều bào Việt Nam tại Áo và Slovenia cùng bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Đại sứ Lào Sithong Chitnhothinh và cán bộ Đại sứ quán Lào tại Áo đã tới chung vui.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Lê Dũng nhấn mạnh, Tết là dịp để mọi người hướng về gia đình, tổ tiên và đắm mình trong những phong tục cổ truyền giúp gắn kết tình cảm và khơi dậy bản sắc con người Việt Nam. Tết lại càng có ý nghĩa với những người con Việt Nam xa xứ.

Tại Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra đã tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu 2021, với sự tham gia của đông đảo bà con người Việt, bạn bè Australia và quốc tế. Sự kiện này giúp bà con được sống trong không khí xuân quê hương, cảm thấy gần gũi hơn với đất nước, phần nào quên đi nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong không khí đầm ấm, thân mật, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức Tết cộng đồng mừng xuân Tân Sửu 2021, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và gia đình tại Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, cũng như tấm lòng của các cán bộ và gia đình hướng về quê hương Việt Nam.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ luôn là ngôi nhà chung của tất cả mọi người.

Tại Vientiane, Lào, hòa cùng không khí đón Tết của đồng bào trong nước, hàng trăm kiều bào và người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào năm nay không về quê ăn Tết do dịch Covid-19, đã tham gia chương trình “Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương” được Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane tổ chức. Chương trình cũng trao tặng 300 chiếc bánh chưng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Vientiane để họ được đón Tết vui vẻ.

Diện những bộ áo dài màu sắc rực rỡ, bà con người Việt tại Lào cùng các em nhỏ háo hức chụp ảnh kỷ niệm bên những cây đào, quất đặc trưng cho Tết cổ truyền dân tộc. Ngoài hoạt động gói bánh chưng, chương trình “Phiên chợ ngày xuân” đã khiến nhiều người Việt thích thú, hào hứng với những gian hàng được bày biện theo đặc sản của vùng miền như: Gian hàng Quảng Nam - Đà Nẵng bán giò; gian hàng Thanh Hóa với đặc sản nem chua...

Tương tự, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng và liên hoan tất niên mừng Tết Tân Sửu 2021. Hoạt động mừng Tết Tân Sửu 2021 có sự tham dự của Đại biện lâm thời Đỗ Thanh Hải cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình Đại sứ quán. Tết năm nay ở New Delhi vắng hơn vì hơn 90% đồng bào đang công tác, sinh sống và học tập tại New Delhi đã về nước để tránh dịch Covid-19. Các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch khiến cho hoạt động đi lại, gặp gỡ khó khăn hơn. Gói bánh chưng là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mỗi dịp Tết cổ truyền nhằm hòa chung không khí ngày xuân và giúp các em nhỏ được trải nghiệm bản sắc văn hóa, truyền thống của người Việt Nam.

Đón Tết trực tuyến nhưng vẫn thấm đượm vị quê hương

Tại một số quốc gia khác, do tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam phải tổ chức các sự kiện gặp gỡ, đón Tết theo hình thức trực tuyến.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ lần đầu tiên tổ chức chương trình mừng xuân Tân Sửu 2021 trực tuyến cho cộng đồng người Việt cùng bạn bè Mỹ và quốc tế với trên 30 điểm cầu từ Thủ đô Hà Nội và các tiểu bang khắp nước Mỹ. Chương trình có sự tham dự của hơn 200 khách mời từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, người Việt Nam đang làm việc, nghiên cứu, học tập tại Mỹ cùng bạn bè Mỹ và quốc tế gắn bó lâu năm với Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc và phu nhân Nguyễn Phương Liên đã gửi lời chúc mừng năm mới nồng ấm đến cộng đồng người Việt, cùng bạn bè Mỹ và quốc tế. Trong bài phát biểu, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn triển khai thành công 3 nhiệm vụ trọng tâm, vừa chống dịch hiệu quả, bảo đảm phát triển kinh tế, đồng thời làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình đón Tết Tân Sửu 2021 đã để lại ấn tượng sâu sắc với các khách mời, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó với Việt Nam trong mỗi người con đất Việt, các bạn bè Mỹ và quốc tế, báo hiệu năm mới tràn đầy hy vọng và khởi sắc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 10-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn qua hình thức trực tuyến nhằm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của nước sở tại, bảo vệ sức khỏe của những người tham gia, đồng thời chia sẻ niềm vui đón năm mới của bà con. Tham dự buổi gặp mặt có gần 50 điểm cầu bao gồm các Việt kiều, người lao động và đặc biệt là cộng đồng sinh viên đang sinh sống và làm việc tại các trung tâm hợp tác nông nghiệp của Israel.

Tham gia buổi gặp mặt, cộng đồng người Việt tại Israel bày tỏ niềm tự hào về những thành quả Việt Nam đạt được trong năm qua, cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, chia sẻ tinh thần đón Tết Nguyên đán ở nước ngoài nhưng vẫn duy trì những nét đẹp của Tết truyền thống ở trong nước. Đặc biệt, các sinh viên đã chia sẻ không khí gói bánh chưng và biểu diễn một số tiết mục văn nghệ; thể hiện tinh thần lạc quan, đoàn kết vượt khó và hướng tới năm 2021 may mắn, thành công.

Ngày 7-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã tổ chức gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam tại Italia, Cộng hòa Síp và Cộng hòa Malta nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Tham dự buổi gặp mặt có gần 100 điểm cầu trực tuyến của bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Italia, Cộng hòa Síp và Cộng hòa Malta.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet/991135/cong-dong-nguoi-viet-don-tet-tan-suu-dam-am-dam-sac-xuan