Cộng đồng mạng thán phục: Nữ sinh bỏ vô địch, dìu đối thủ về đích

Theo washingtonpost, tại giải Dallas Marathon (Mỹ), nữ sinh 17 tuổi Ariana Luterman đã có hành động cao thượng trước vạch đích khi dìu đối thủ kiệt sức Chandler Self để trở thành nhà vô địch.

Mời các bạn đón đọc Lịch thi đấu thể thao mới nhất, tin nóng - video tennis, võ thuật – UFC – Quyền Anh, hậu trường sao thể thao…

Video nữ sinh Luterman dìu đối thủ về đích Chandler Self:

Dallas Marathon là cuộc đua marathon vào tháng 12 thường niên ở Texas, Mỹ, kể từ 1971. Giải đấu sau 46 năm tổ chức đã quyên góp và từ thiện tới 3,8 triệu đô la cho các trẻ em nghèo ở Bệnh viện Scottish Rite Texas.

Chủ nhật vừa qua là lần thứ 47 Dallas Marathon diễn ra. Nhà vô địch là chị Chandler Self với thời gian 2 tiếng 53 phút 57, nhưng đó là nhờ sự cao thượng của nữ sinh 17 tuổi Ariana Luterman, người hiện theo học ở trường trung học Greenhill.

Nữ sinh Ariana Luterman chấp nhận về nhì

VĐV Chandler Self và Ariana Luterman là đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Cách đích khoảng 200 yard (tương đương 182 mét), Chandler Self kiệt sức và vật vã trên đường chạy. Cơ hội về nhất quá tuyệt vời cho nữ sinh Ariana Luterman nhưng điều khó tin xảy ra.

Chandler Self ngay sau khi cán đích được đưa lên xe lăn để hồi sức

Cô gái Ariana Luterman đứng lại dìu Chandler Self về đích và chấp nhận mình là người về nhì. Hành động của nữ sinh 17 tuổi khiến ban tổ chức ngỡ ngàng còn cộng đồng mạng không ngừng ca ngợi sự cao thượng của cô.

Theo Nhật Quang (Tổng hợp washingtonpost) (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/the-thao/cong-dong-mang-quy-goi-nu-sinh-bo-vo-dich-diu-doi-thu-ve-dich-c101a924181.html