Cộng đồng mạng 'phẫn nộ' trước cái chết của võ sĩ Muay Thái 13 tuổi

Muay Thái là môn thể thao rất phổ biến ở Thái Lan, nhưng việc để trẻ em dưới 1 tuổi tham gia thi đấu Muay cũng là đề tài gây tranh cãi trong dư luận tại xứ sở Chùa Vàng.

Vừa qua, cộng đồng mạng Thái Lan 'dậy sóng' khi đoạn clip quay bằng điện thoại ghi lại khoảnh khắc võ sĩ Anucha 13 tuổi gục ngã lan truyền trên mạng xã hội.

Bị đối thủ tấn công liên tiếp vào đầu, võ sĩ Muay Thái gục ngã, đập đầu xuống sàn đấu. Ngay lập tức, các phụ tá lao tới trợ giúp nhưng đã quá muộn. Anucha qua đời ngay trên sàn đấu vì xuất huyết não.

Trận đấu diễn ra tại tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok vào ngày 10/11/2018. Hai đấu sĩ chỉ mới 13 tuổi và họ không đội mũ bảo hiểm vùng đầu khi tham gia thi đấu.

Các võ sĩ có thể gặp chấn thương nguy hiểm vì không mang thiết bị bảo hộ vùng đầu. Ảnh: AFP.

Được biết, Anucha đã tham gia hơn 150 trận đấu kể từ khi trở thành võ sĩ năm 8 tuổi. Đối thủ của cậu, Nitikron Sonde chia sẽ: "Tôi rất hối hận, nhưng tôi buộc phải cố gắng chiến thắng mới có thể kiếm đủ tiền trang trải cho việc học của mình".

Trước cái chết của Anucha, người dân Thái Lan vô cùng phẫn nộ. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu trọng tài can thiệp sớm để trận đấu kết thúc.

Muay Thái là môn thể thao phổ biến ở xứ sở Chùa Vàng. Nó đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các võ sĩ. Nếu may mắn, họ sẽ nổi tiếng và giàu có. Không có gì lạ khi nhiều võ sĩ tham gia luyện tập và thi đấu từ lúc nhỏ.

Môn thể thao này có những đòn đấm, đá vào đầu cực kỳ nguy hiểm. Và việc trẻ em dưới 12 tuổi tham gia thi đấu Muay là chuyện 'khó chấp nhận' được. Dư luận nước này thường xuyên chỉ trích vấn đề này.

Một dự luật cấm trẻ em dưới 12 tuổi tham gia thi đấu Muay đang được cân nhắc. Ảnh: AFP.

Theo AFP, hiện Thái Lan đang cân nhắc một dự luật cấm trẻ em dưới 12 tuổi tham gia thi đấu Muay. Điều luật nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến phải đối.

Tawee Umpornmaha, một cựu võ sĩ Thái 59 tuổi, từng nhận huy chương Olympic, cho biết: “Tôi không đồng ý việc điều luật cấm tất cả những võ sĩ dưới 12 tuổi tham gia thi đấu, bởi 99% các đấu sĩ nổi tiếng của Thái Lan và người giành chiến thắng trong thế vận hội Olympic đều bắt đầu thi đấu từ khi còn nhỏ”.

Ông cho rằng cái chết của Anucha là một tai nạn và nói thêm: "Tôi trở thành võ sĩ từ năm 12 tuổi với hơn 200 trận đấu. Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta đã có biện pháp bảo hộ an toàn cho các đấu sĩ hay chưa? Cần phải quan tâm đến vấn đề này, bao gồm việc huy động bác sĩ túc trực tại trận đấu".

Muay Thái là môn thể thao phổ biến ở xứ sở Chùa Vàng. Ảnh: AFP.

Duyên Hải (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cong-dong-mang-phan-no-truoc-cai-chet-cua-vo-si-muay-thai-13-tuoi/20181114115944596