Cộng đồng mạng dậy sóng vì kỷ lục buồn của Công Phượng

Người hâm mộ đã có những phản ứng trái chiều về màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan.

Công Phượng là tâm điểm trong trận ra quân của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 73, nhưng trước đó anh thực hiện không thành công hai quả đá 11m ở các phút 44 và 69 khiến khán giả rất ngạc nhiên.

Sau trận đấu, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra về màn trình diễn của Công Phượng. Nhất là khi cầu thủ số 9 đã tạo nên một "kỷ lục" đá hỏng phạt đền chưa-từng-có trong lịch sử chinh chiến ở giải đấu khu vực của các lứa ĐTQG.

Công Phượng tạo ra kỷ lục buồn trong màu áo Olympic Việt Nam.

Trên fan page của Hoang Anh Gia Lai Fan Club, bạn Phong Trương bày tỏ sự thông cảm: "Công bằng mà nói thì Công Phượng hôm nay chơi tốt, phối hợp một hai rất hay, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên. Cơ bản là đội đã thắng. Anh em chúng ta không nên chỉ trích cậu ấy".

Bạn Bách Quang Nguyễn cũng đồng tình với ý kiến trên khi chia sẻ trong group Vietnam Football: “Ngoài việc đá hỏng hai quả pen thì mình thấy Công Phượng hôm nay đá cực tốt, kiến tạo, di chuyển, bọc lót đều ổn. Hình như nhiều bạn chỉ nghĩ tới hai tình huống đó mà quyên mất những gì Phượng cống hiến hôm nay!”.

Trong khi đó, bạn Trung Vũ lại có quan điểm khác đối lập: "Không nên cho Công Phượng sút penalty. Ở HAGL thì chuyên sút hỏng. Có vẻ anh quá vô duyên khi được trao cơ hội đá 11m. Gặp Nhật Bản mà đá hỏng thì cộng đồng mạng không biết chê hay khen đây. Tốt nhất khi đội được 11m thì trao cho người khác sẽ tốt hơn".

Ngược lại cũng có những đánh giá khá gay gắt về những gì Công Phượng đã thể hiện. Thành viên Tong Long quả quyết mạnh mẽ trong group Vietnam Football: "Một trận đấu tệ hại của Công Phượng, may mà còn ghi bàn may mắn sau đó. Ngày mai anh sẽ nổi tiếng toàn châu Á khi là cầu thủ bỏ lỡ tới 2 quả phạt đền trong 1 trận đấu. Tệ hại!".

Trogn group ASEAN Football Community, thành viên Banjong Yothanan nêu ý kiến: "Dù đá hỏng penalty nhưng Công Phượng vẫn có một bàn thắng và một kiến tạo, giúp đội thắng trận. Các bạn còn muốn gì hơn thế?".

Nhìn chung, hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều tiếc nuối khi thấy Công Phượng không thể tận dụng thành công hai quả penalty. Hy vọng rằng ở những trận đấu tiếp theo, cầu thủ số 9 sẽ có duyên hơn với khung thành đối phương và giúp đội nhà có được chiến thắng.

Ở trận đấu thứ hai tại ASIAD năm nay, Olympic Việt Nam sẽ đối đầu Nepal lúc 19h ngày 16.8.

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-dong-mang-day-song-vi-ky-luc-buon-cua-cong-phuong-904179.html