Cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ chân dung nhóm đối tượng gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế

Cách đây ít phút trên mạng xã hội xuất hiện hình nhóm người (cả nam và nữ) được cho là đã thực hiện vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế khiến cô gái bị bầm dập cơ thể, tinh thần hoảng loạn.

Vào khoảng hơn 19h ngày 20/11, tài khoản facebook Vũ Cáo đăng tải một số hình ảnh được cho những đối tượng tham gia vào vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế vào tối 15/11.

Tài khoản Vũ Cáo chia sẻ: "Đánh ghen nhầm và cái kết lên phường. Mất chị em có gì cứ từ từ đừng vì một chút ghen tuông mà mù quáng dẫn đến phạm pháp như nhóm người ở Huế này nhé". Bên dưới dòng trạng thái này, tài khoản Vũ Cáo có ghi nguồn là "Lê Kim Bách Khoa".

Bài đăng trên mạng xã hội

Mới đăng tải được ít phút nhưng bài viết được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Rất nhiều người bình luận đề nghị cơ quan chức năng xử nghiêm các đối tượng này để răn đe.

Bên dưới bài đăng, tài khoản Vũ Cáo bình luận 1 bức ảnh chụp toàn cảnh cả đối tượng cùng 2 chiến sĩ công an.

Liên quan đến vụ đánh ghen, như đã đưa tin, sáng 20/11, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án, đang mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra đang thu thập các thông tin, chứng cứ và triệu tập các đối tượng lên trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng bị khởi tố với tội danh “Làm nhục người khác" là: Nguyễn Thị Thùy Trâm (sinh năm 1992, trú tại thành phố Huế); Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1983); Đặng Thị Thùy Trang (sinh năm 1979) và Lê Công (sinh năm 1991). Ba đối tượng Bé, Trang và Công cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Nhóm đối tượng được cho liên quan đến vụ đánh ghen ở Huế

Song song với việc điều tra của Công an thị xã Hương Trà, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ người phát tán clip lên mạng xã hội.

Theo điều tra, vụ đánh ghen kinh hoàng trên xảy ra vào ngày chiều tối ngày 15/11 tại bờ kè xã Hải Dương (thị xã Hương Trà). Khi đó chị H.T.N. (trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, TT-Huế) đang ngồi chơi ở ven bờ kè thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt tấn công với lsy do "cướp chồng" người khác.

Nhóm đối tượng hung hăng này lao vào khống chết, lột quần áo, dùng đen pin điện thoại rọi vào người nạn nhân rồi đánh đập, chửi bới, bạo hành hết sức tàn bạo.

Theo hình ảnh trong clip bị phát tán trên mạng xã hội, một người phụ nữ vạn vỡ dùng khuỷu tay ghì chặt cổ cô gái khiến nạn nhân ngạt thở, mặt tím tái. Cùng lúc, một người phụ nữ khác cùng 1 người đàn ông lao vào dùng tay, dép nhựa đánh vào vùng nhạy cảm của nạn nhân.

Quá đau đớn và đuối sức, cô gái chỉ biết dùng tay che người và mặt rồi khẩn thiết van xin tha mạng. Nhóm người này không quan tâm mà liên tục đánh nạn nhân. Đồng thời buông ra nhiều lời mạt sát cay nghiệt. Nhóm này còn đe dọa , bắt nạn nhân cam kết không được về làng họ.

Nói về hành vi của nhóm đối tượng trên, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi đánh ghen và đăng tải clip lên mạng xã hội như hiện nay khá phổ biến. "Sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người luôn được pháp luật tôn trọng, bảo vệ dù nạn nhân có đúng là "tiểu tam" hay không. Đó là hành vi trái pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Tiền nói.

Cũng theo luật sư, hành vi cố gắng lột đồ nạn nhân rồi quay clip của những người trong video trên đã cấu thành tội Làm nhục người khác. Hành vi này không chỉ đáng lên án mà còn bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, nhóm đối tượng đánh ghen có hành vi cố ý gây thương tích cho nạn nhân có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác.

Theo luật sư Tiền, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, nghiêm khắc xử lý các hành vi trên để tạo sức răn đe trước tình trạng đánh ghen, quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội như hiện nay.

Clip đánh ghen bị phát tán trên mạng xã hội

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chan-dung-4-doi-tuong-trong-vu-danh-ghen-o-hue-23915.html