Cộng đồng mạng bức xúc trước clip giáo viên liên tiếp tát vào mặt học sinh

Cư dân mạng bức xúc trước clip ghi lại hình ảnh giáo viên liên tục quát, tát vào mặt, cầm thước đánh mạnh vào chân học sinh lớp 2 ở Hải Phòng.

Cô giáo liên tục tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra ở lớp 2A8 trường Tiểu học Quán Toan, Hải Phòng (ảnh cắt từ clip)

Cô giáo liên tục tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra ở lớp 2A8 trường Tiểu học Quán Toan, Hải Phòng (ảnh cắt từ clip)

Hai ngày nay, clip ghi lại hình ảnh giáo viên liên tục quát, tát vào mặt cũng như cầm thước đánh mạnh vào chân học sinh lớp 2 tràn ngập trên MXH và nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội từ dư luận.

Theo phản ánh của phụ huynh em B.M.Đ, học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), vào sáng 8/5, lớp cháu Đ. kiểm tra học kỳ. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình phát hiện vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của Đ. Sau đó, mẹ cháu Đ. đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra.

Sau khi trích xuất camera, gia đình cùng nhà trường thấy, do Đ. làm bài chậm, bị cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên lớp 2A8 (được phân công giám sát) tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào cẳng chân. Không chỉ D mà nhiều học sinh khác trong lớp cũng bị cô giáo này tát vào mặt. Đáng lưu ý, vụ việc này gây tổn hại đến sức khỏe của học sinh D.

Trước vụ việc này, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) ra quyết định đình chỉ công tác 6 tháng đối với cô Nguyễn Thị Thu Trang, chủ nhiệm lớp A7, trường Tiểu học Quán Toan, vì hành vi tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra. Ngoài ra, UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu trường Tiểu học Quán Toan tổ chức Hội đồng kỷ luật để kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng.

Sau khi clip được đăng và chia sẻ mạnh mẽ trên MXH, rất nhiều người vô cùng bức xúc trước hành vi “phản giáo dục” của cô giáo Trang.

"Các con còn quá nhỏ để ý thức. Cô chỉ sơ hở là bạt tai, vung cây. Thật xót xa, thương các con quá!", chủ tài khoản FB Nguyễn Thảobình luận.

Tài khoản FB Hoàng Thanh Hòa lại cho rằng: “Nên cho các cô như vậy đi điều trị tâm lý. Thay vì thi giáo viên dạy giỏi vớ vẩn, các cô giáo cần tham gia các lớp học tâm lý thường xuyên. Để các cô tránh bị tăng xông thế này...".

Còn tài khoản FB Hoàng Bảo Lâm viết: “Cần kiên quyết phản đối việc tát tai, đánh gáy học sinh vì hành vi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Cách làm của cô giáo không còn mang ý nghĩa giáo dục mà là bạo hành trẻ. Cần đưa giáo viên ra khỏi ngành để đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Nhiều người lo ngại rằng những trận bạo hành như vậy không chỉ để lại vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, mà còn khiến trẻ tổn thương tâm lý nặng nề.

Tú Uyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cong-dong-mang-buc-xuc-truoc-clip-giao-vien-lien-tiep-tat-vao-mat-hoc-sinh-d421038.html