Cộng đồng Hồi giáo tổ chức lễ Eid al-Fitr áp dụng giãn cách xã hội

Cộng đồng Hồi giáo trên thế giới tổ chức lễ hội Eid al-Fitr kết thúc tháng Ramadan với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành.

 Lễ hội Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày thường là dịp để mọi người đi du lịch hoặc gặp gỡ gia đình, người thân. Ảnh: Tín đồ tại The Grand Mosue of Durres, Tirana, Albania. (Nguồn: Daily Mail)

Lễ hội Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày thường là dịp để mọi người đi du lịch hoặc gặp gỡ gia đình, người thân. Ảnh: Tín đồ tại The Grand Mosue of Durres, Tirana, Albania. (Nguồn: Daily Mail)

Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều người phải lựa chọn cách làm lễ tại nhà. Ảnh: Tín đồ cầu nguyện tại thánh đường Muzaffarabad, Pakistan. Họ không được phép bắt tay nhau. (Nguồn: Daily Mail)

Các tín đồ phải bảo đảm giãn cách xã hội khi cầu nguyện ở bên ngoài. Ảnh: Tín đồ cầu nguyện tại sân vận động Hussein Bin Ali ở Hebron, khu Bờ Tây. (Nguồn: Daily Mail)

Các tín đồ quỳ gối cầu nguyện tại thành phố Gaza với khoảng cách an toàn. (Nguồn: Daily Mail)

Một chú mèo đen cùng tham gia cầu nguyện tại Tirana, Albania. (Nguồn: Daily Mail)

Tín đồ tham gia cầu nguyện tại một thánh đường ở Gaza. (Nguồn: Daily Mail)

Một tín đồ đeo khẩu trang cầu nguyện tại Khartoum, Sudan. (Nguồn: Daily Mail)

Tín đồ giữ khoảng cách an toàn khi cầu nguyện tại Muzaffarabad, Pakistan. (Nguồn: Daily Mail)

Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều người phải lựa chọn cách làm lễ tại nhà. Ảnh: Tín đồ cầu nguyện tại thánh đường Muzaffarabad, Pakistan. Họ không được phép bắt tay nhau. (Nguồn: Daily Mail)

Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều người phải lựa chọn cách làm lễ tại nhà. Ảnh: Tín đồ cầu nguyện tại thánh đường Muzaffarabad, Pakistan. Họ không được phép bắt tay nhau. (Nguồn: Daily Mail)

Tín đồ tham gia cầu nguyện tại Tirana, Albania. (Nguồn: Daily Mail)

Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều người phải lựa chọn cách làm lễ tại nhà. Ảnh: Tín đồ cầu nguyện tại thánh đường Muzaffarabad, Pakistan. Họ không được phép bắt tay nhau. (Nguồn: Daily Mail)

Các tín đồ phải bảo đảm giãn cách xã hội khi cầu nguyện ở bên ngoài. Ảnh: Tín đồ cầu nguyện tại sân vận động Hussein Bin Ali ở Hebron, khu Bờ Tây. (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-dong-hoi-giao-to-chuc-le-eid-alfitr-ap-dung-gian-cach-xa-hoi/641988.vnp