Công đoàn Y tế VN phát động ủng hộ nhân dân Lào và người lao động bị ảnh hưởng mưa lũ

Ngày 3.8, cán bộ, công chức Cơ quan Công đoàn Y tế VN (CĐYTVN) đã tham gia quyên góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ nhân dân nước CHDCND Lào và những người dân, đồng nghiệp ngành y tế bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình phát động ủng hộ người dân Lào và NLĐ trong nước bị ảnh hưởng lũ lụt.

Trước đó, được sự đồng ý về chủ trương của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tại công văn số 542 – CV/BCSĐ ngày 31.7.2018, CĐYTVN đã có công văn số 191/CĐYT ngày 31.7.2018 về việc vận động CBCCVC, NLĐ ngành y tế quyên góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Lào anh em và đồng nghiệp y tế cả nước bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2018.

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐYTVN - chia sẻ, những ngày qua, sự cố vỡ đập tại khu vực hồ thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy (tỉnh Attapeu, Lào) gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản, đặc biệt là nguy cơ về dịch bệnh tại vùng ngập lụt. Sau hơn 1 tuần xảy ra thảm họa (kể từ ngày 23.7.2018), công tác cứu hộ, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình mưa lũ đã và đang diễn ra, gây thiệt hại ở nhiều địa phương của nước ta, dự báo sẽ có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm 2018.

Sáng cùng ngày, CĐCS Cơ quan Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Bộ Y tế cũng đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Việt Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cùng lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ và toàn thể các CBCCVCLĐ cơ quan Bộ Y tế đã tham gia ủng hộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ủng hộ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập tại CHDCND Lào, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị, sẵn sàng hỗ trợ về y tế, nhân lực, thuốc men cho nhân dân ở vùng bị ảnh hưởng khi nước bạn có nhu cầu. Với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, Bộ trưởng đề nghị các vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế tiếp tục khảo sát tình hình thực tế để có phương án hỗ trợ kịp thời, đặc biệt tìm giải pháp giúp các trạm y tế xã tại các vùng lũ lụt được thiết kế phù hợp nhằm phát huy hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch CĐCS Cơ quan Bộ Y tế - cho biết, ngoài số tiền ủng hộ trực tiếp, CBCC các đơn vị trực thuộc Cơ quan Bộ cũng sẽ ủng hộ mỗi người một ngày lương theo phát động của Công đoàn Y tế VN.

Lan Anh - Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-y-te-vn-phat-dong-ung-ho-nhan-dan-lao-va-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-mua-lu-622938.ldo