Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tri ân các thế hệ lãnh đạo ngành Xây dựng

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29.4.1958 – 29.4.2018), Bộ xây dựng giao cho CĐXDVN tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.

Đoàn đại biểu tham quan khu tổ máy nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Nằm trong chuỗi hoạt động đó, ngày 30.3, CĐXDVN tổ chức đoàn đại biểu của Bộ Xây dựng về thăm nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Đây là công trình xây dựng tiêu biểu gắn với lịch sử xây dựng và phát triển của ngành.

Tham dự có: Đồng chí Bùi Phạm Khánh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN.

Thành phần đoàn đại biểu cán bộ lão thành gồm các đồng chí: Đỗ Văn Bát, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trần Văn Huynh, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Tống Văn Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; AHLĐ Cao Lại Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; AHLĐ Vũ Tất Ban, nguyên Chủ tịch CĐXDVN, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch CĐXDVN...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Phạm Khánh thay mặt Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhiệt liệt chào đón các đồng chí qua các thời kỳ đã tới dự. Đồng chí nhấn mạnh: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là công trình xây dựng tiêu biểu gắn với lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Xây dựng, được coi là kỳ tích của thế kỷ 20, được đánh giá là công trình thi công phức tạp bậc nhất, được tạo dựng bằng trí tuệ, công sức, mồ hôi và cả máu của biết bao người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành Xây dựng Việt Nam, nơi đã gắn bó để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong quá trình công tác của nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và cán bộ, kỹ sư, công nhân trong ngành".

Tiếp theo đoàn đã đi tham quan khu tổ máy nhà máy Thủy điện Hòa Bình; thăm khu tưởng niệm những cán bộ CNVCLĐ đã hy sinh trong quá trình thi công xây dựng nhà máy; thăm Bào tàng Thủy điện Hòa Bình và tượng đài Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN- thăm, tặng quà gia đình cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Sông Đà đã nghỉ hưu.

Cùng ngày, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo TCty Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Sông Đà có nhiều thành tích tiêu biểu tham gia xây dựng Thủy điện Hòa Bình đã nghỉ hưu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã có đóng góp trong xây dựng và phát triển ngành Xây dựng nói chung và Thủy điện Hòa Bình nói riêng.

T.Quyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-xay-dung-viet-nam-tri-an-cac-the-he-lanh-dao-nganh-xay-dung-598738.ldo