Công đoàn Việt Nam rất quan trọng đối với WFTU

Tại TP HCM, sáng 4-9, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn đã có buổi hội đàm cùng đoàn Liên hiệp Công đoàn (CĐ) thế giới (WFTU) do ông Mzwandile Michael Makwayiba, Chủ tịch WFTU, dẫn đầu nhằm triển khai đề án tổ chức Đại hội Liên hiệp CĐ thế giới lần thứ 18.

Tại buổi hội đàm, ông Nguyễn Đình Khang đã giới thiệu sơ nét về các hoạt động đổi mới của tổ chức CĐ Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó, chú trọng việc xây dựng các thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, người lao động (NLĐ); ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên với các doanh nghiệp để đoàn viên được giảm giá khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp; xây dựng bộ nhận diện CĐ Việt Nam, đổi mới cơ chế quản lý tài chính tài sản của CĐ.

Ông Mzwandile Michael Makwayiba đánh giá cao bề dày lịch sử và quá trình đấu tranh, lãnh đạo giai cấp công nhân của tổ chức CĐ Việt Nam, nhất là đóng góp và tầm quan trọng của CĐ Việt Nam đối với WFTU. Hai bên thống nhất thành lập ủy ban tổ chức Đại hội Liên hiệp CĐ thế giới lần thứ 18. Đại hội dự kiến tổ chức trong quý III/2021 tại Hà Nội, ước tính tổng số đại biểu quốc tế tham dự khoảng 600 người, đại diện cho 92 triệu đoàn viên thuộc 210 tổ chức CĐ trung ương của 126 quốc gia.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và phái đoàn WFTU Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và phái đoàn WFTU Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại buổi tiếp đoàn cấp cao WFTU vào chiều cùng ngày, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, đã trao đổi những vấn đề mà lãnh đạo WFTU quan tâm gồm: tranh chấp lao động tập thể; thương lượng tập thể; việc quản lý, tổ chức hoạt động CĐ tại khu vực nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân và tại các công ty đa quốc gia, vấn đề bầu cử trong hệ thống CĐ Việt Nam... Về vấn đề thương lượng tập thể, ông Trần Đoàn Trung cho biết hiện nay CĐ Việt Nam đang tham gia thương lượng ở 3 cấp độ. Đó là tham gia vào Hội đồng Tiền lương quốc gia để thương lượng trực tiếp về mức độ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho NLĐ; ở cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ CĐ có trách nhiệm tham gia thương lượng trực tiếp các chế độ phúc lợi tại đơn vị. Ngoài ra, CĐ Việt Nam đang hướng tới việc thương lượng tập thể ngành, nhất là tại các ngành thâm dụng lao động.

T.Nga

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/cong-doan-viet-nam-rat-quan-trong-doi-voi-wftu-20190904205926049.htm