Công đoàn Viên chức Việt Nam, VOV và các nhà hảo tâm phát gạo miễn phí cho người nghèo

Với thông điệp 'Chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương', Khối thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với VOV và các nhà hảo tâm phát gạo miễn phí cho người dân nghèo tại Hà Nội.

Sáng 11/9, Khối thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với VOV và các nhà hảo tâm đã trao tặng 1 tấn gạo vào cây ATM đặt tại Trung tâm Phát thanh Quốc Gia (58 Quán Sứ, Hà Nội). Đến dự chương trình có ông Dương Hồng Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Trung – Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại Cen Group, đồng thời đại diện cho Quỹ Hành động vì Nhân ái, cùng đông đảo người nhân dân khó khăn trên địa bàn tới nhận gạo.

Ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đại diện Khối Thi đua III, Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 1 tấn gạo ủng hộ, quỹ Hành động vì Nhân Ái đại diện nhận sự hỗ trợ này.

Ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đại diện Khối Thi đua III, Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 1 tấn gạo ủng hộ, quỹ Hành động vì Nhân Ái đại diện nhận sự hỗ trợ này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho rằng: “Do ảnh hưởng sâu rộng của Đại dịch Covid -19 đến toàn thế giới và Việt Nam, các đơn vị trong Khối thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng cường hơn nữa các hoạt động san sẻ yêu thương, chia sẻ với bà con đang gặp khó khăn. Chúng tôi đã động viên các cán bộ, viên chức và người lao động đóng góp một phần để có những suất quà ý nghĩa, thiết thực đến tay bà con như hôm nay (1 tấn gạo) với hy vọng giúp người dân khó khăn vượt qua đại dịch. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tiếp tục duy trì chương trình này như “hũ gạo Thạch Sanh” đến khi dịch bệnh chấm dứt, bà con ổn định lại cuộc sống”.

Vui mừng sau khi nhận gạo “miễn phí”, ông Lê Văn Đông (82 tuổi đang sống một mình ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến cây ATM gạo này khi đi qua 58 Quán Sứ, thấy mọi người xếp hàng nhận gạo vào thứ 6 hàng tuần nên tôi cũng vào lấy phiếu nhận gạo. Tôi vui lắm, chỉ biết nói 2 từ “cảm ơn” tới sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong hoàn cảnh ảnh hưởng bởi dịch này”.

Những người đến nhận gạo đa phần có hoàn cảnh rất khó khăn như người già, người neo đơn hay các bệnh nhân nghèo đi điều trị bệnh tại bệnh viện gần trụ sở VOV, những túi gạo miễn phí này không chỉ giúp họ bớt khó khăn trong mùa dịch mà còn mang ý nghĩa nhân văn “lá lành đùm lá rách”.

Ông Mai Văn Viên (74 tuổi, Phố Huế, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi và bà sống chủ yếu bằng nghề bán nước vỉa hè, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cũng may tôi biết có cây ATM gạo gần nhà, nên tôi cũng xếp hàng để nhận. Tôi thấy rất vui bởi sự nhiệt tình và trật tự của chương trình. Tôi xin chân thành cảm ơn VOV, cảm ơn nhà tài trợ”.

Người dân gặp khó khăn xếp hàng vào nhận gạo miễn phí.

Ngay sau lễ trao tặng, đại diện các đơn vị tổ chức đã tiến hành phát gạo miễn phí cho hàng trăm người dân nghèo. Người dân lấy phiếu, xếp hàng ngay ngắn để vào lấy những túi gạo mang nặng tình “yêu thương”.

Khối Thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 9 đơn vị: Công đoàn Ngân Hàng Phát triển Việt Nam (khối trưởng); Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam (khối phó); Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (khối phó), Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam; Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công đoàn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Công đoàn Liên Hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Trong những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Khối Thi đua III cũng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trước khi vào nhận gạo, người dân được phát phiếu theo số thứ tự, lần lượt vào nhận gạo.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 22/5/2020, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Quỹ Hành động vì Nhân ái (Tập đoàn CenGroup) và các nhà hảo tâm mở cây ATM phát gạo miễn phí cho người dân khó khăn. Đến nay, sau gần 4 tháng hoạt động, cây ATM gạo đã phát được 7,9 tấn gạo, phần nào vơi bớt khó khăn cho những người dân nghèo (việc phát gạo được diễn ra tại cổng VOV hàng tuần từ 9h – 11h vào thứ 6 hàng tuần).

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Người dân xếp hàng trật tự dưới sự hướng dẫn của công an phường sở tại.

Gạo được lấy ra từ cây ATM gạo theo trọng lượng quy định.

Người dân nhận những túi gạo "chia sẻ yêu thương" từ cây ATM gạo.

Nhiều người già gặp khó khăn, người neo đơn đến nhận gạo tại cổng VOV.

Việc phát gạo được duy trì từ 9h – 11h vào thứ 6 hàng tuần) tại Trung tâm Phát thanh Quốc Gia (58 Quán Sứ, Hà Nội)./.

Văn Ngân, Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-doan-vien-chuc-viet-nam-vov-va-cac-nha-hao-tam-phat-gao-mien-phi-cho-nguoi-ngheo-778112