Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu

Ngày 2/7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức biểu dương 90 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994-2/7-2019).

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, 25 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện, khẳng định xứng đáng với vị trí, vai trò trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; thu hút đông đảo người lao động tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước, Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn sứ mệnh lịch sử của mình. Trong đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ vững mạnh; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng để có những cán bộ công đoàn thực sự tiêu biểu, tâm huyết, uy tín; tích cực vận động đoàn viên nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật và tôn trọng, phục vụ nhân dân cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn Viên chức Việt Nam cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Trương Hòa Bình tin tưởng, đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động cả nước sẽ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, tiếp tục tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn trong 90 năm xây dựng và phát triển…

Đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hải Ninh- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao hoa và biểu trưng cho các cán bộ công đoàn tiêu biểu

Công đoàn Viên chức Việt Nam hiện có 82.000 đoàn viên thuộc 66 công đoàn các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và 200.000 đoàn viên tại các địa phương. 25 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ, đoàn viên đã tham mưu giúp Trung ương ban hành nhiều nghị quyết, quy định, kết luận quan trọng; tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm hàng nghìn vụ cán bộ, đảng viên tham nhũng, vi phạm kỷ luật. Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tham mưu cắt giảm hàng nghìn thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam còn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Từ đó đã có nhiều đề tài, đề án, sáng kiến góp phần tích cực xây dựng các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và đưa các chủ trương, pháp luật vào cuộc sống…

Với kết quả hoạt động của mình, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng những phần thưởng cao quý: 2 lần được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai và Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội lần thứ Hai (7.2003), lần thứ Ba (7.2008), lần thứ Tư (1.2013) của Chủ tịch Nước phong tặng...

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-vien-chuc-viet-nam-tuyen-duong-90-can-bo-cong-doan-tieu-bieu-93291.html