Công đoàn Viên chức TP. Hà Nội: Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong 6 tháng đầu năm

Ngày 26.7, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức TP. Hà Nội tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐVN; sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao phần thưởng của CĐ Viên chức TP. Hà Nội cho các CN giỏi: Ảnh: Xuân Trường

Dự và chỉ đạo hội nghị có các ông Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP. Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội…

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Viên chức TP. Hà Nội đã ôn lại truyền thống lịch sử 89 năm Ngày thành lập CĐVN. Về hoạt động CĐ trong 6 tháng đầu năm, ông Hải cho biết, CĐ Viên chức TP. Hà Nội đã chỉ đạo 59/59 CĐCS phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2018 đúng quy định, đảm bảo cả về nội dung, hình thức và tiến độ.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp cho 184 CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 102,5 triệu đồng. Vận động, kết nạp mới được 33 đoàn viên. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú và đã có 89 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng… Thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18.2.1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Chủ tịch CĐ Viên chức TP. Hà Nội trao phần thưởng của CĐ Viên chức VN cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hà Nội Nguyễn Đức Thành và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18.2.1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Thành đề nghị CĐ Viên chức TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo được những đột phá mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 4 cán bộ lãnh đạo, cán bộ CĐ được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”; 3 công nhân, kỹ thuật viên được tuyên dương “Công nhân giỏi” năm 2018; 12 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18.2.1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 5 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng về thành tích thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 10 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng về đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội, Đại hội V CĐ Viên chức VN, Đại hội XII CĐVN và chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao phần thưởng của CĐ Viên chức TP. Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội, Đại hội V CĐ Viên chức VN, Đại hội XII CĐVN và chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Xuân Trường

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-vien-chuc-tp-ha-noi-nhieu-tap-the-va-ca-nhan-duoc-khen-thuong-trong-6-thang-dau-nam-621202.ldo