Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Chú trọng chăm lo cho cán bộ giáo viên

Trong những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội luôn chú trọng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên nhân viên.

Cụ thể, Công đoàn luôn quan tâm hỗ trợ và động viên tới gia đình các đồng chí công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ đối với các đoàn viên công đoàn. Công đoàn kết hợp với nhà trường tổ chức sinh nhật cho công đoàn viên theo từng quý.

Hàng năm, Công đoàn trích từ 8 – 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Công đoàn để động viên khen thưởng các cháu là con các đồng chí công đoàn viên của nhà trường đạt học sinh khá giỏi nhân dịp tổng kết năm học và mua quà tặng các cháu nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.

Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn

Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn

Để động viên cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường, Công đoàn đã phối kết hợp với chính quyền tổ chức cho công đoàn viên đi thăm quan nghiên cứu thực tế học tập trao đổi kinh nghiệm tại Sài Gòn – Đà Lạt ; Bạch Đằng Giang – Hải Phòng; Sầm Sơn – Thanh Hóa...

Công đoàn trường phối kết hợp với chính quyền tham gia các cuộc thi: Thi đấu cầu lông; “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” đã đạt giải 3 cấp huyện; cuộc thi viết về “Tấm gương điển hình tiên tiến”; cuộc thi viết bài “Nét đẹp công sở 2018” được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho tập thể công đoàn và 2 cá nhân.

Năm học 2019-2020, hội thi “Tiếng hát Cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục Thủ đô” đã đạt giải nhất khu vực Ba và vượt hơn một trăm tiết mục để vào đêm trung kết và đạt giải Ba Thành phố.

Trong những năm qua, Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên đã làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên nhân viên như: Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo… Trong 3 năm học vừa qua có 65 công đoàn viên được nâng lương thường xuyên. Trong đó, nâng lương trước thời hạn có 5 công đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn tổ chức cho công đoàn viên học tập nghiên cứu bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn… Từ đó góp phần tăng cường nhận thức và trách nhiệm thực thi pháp luật, từng bước đưa văn bản pháp luật đi vào đời sống mỗi công đoàn viên.

Thu Trang

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-truong-tieu-hoc-thi-tran-phu-xuyen-chu-trong-cham-lo-cho-can-bo-giao-vien-114341.html