Công đoàn Thủ đô hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm của hàng chục nghìn lao động trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt là các lĩnh vực: Dịch vụ, du lịch, dệt may, giày da và đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động các trường tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động phát huy vai trò trách nhiệm của trong việc chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên Công đoàn, người lao động đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh minh họa: Minh Nghĩa/TTXVN

Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động phát huy vai trò trách nhiệm của trong việc chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên Công đoàn, người lao động đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh minh họa: Minh Nghĩa/TTXVN

Tổ chức Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động phát huy vai trò trách nhiệm của trong việc chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên Công đoàn, người lao động đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp sức cùng Chính phủ, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động, trật tự an toàn xã hội.

Trước mắt, Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào nguồn lực tài chính Công đoàn và vận động xã hội hóa tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn thuộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác bởi dịch bệnh. Bước đầu, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 1.500 người, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục phối hợp với các đối tác ký chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” hoặc đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi về giá đối với sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên, công nhân lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Để thực hiện hiệu quả những giải pháp trên, Liên đoàn Lao động thành phố vận động các đơn vị, đối tác hỗ trợ kinh phí, tặng sản phẩm, dịch vụ hoặc đẩy mạnh triển khai chương trình ưu đãi đến công nhân lao động. Song song với đó, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới đông đảo đoàn viên, công nhân lao động để kịp thời phòng chống, ứng phó với dịch bệnh. Quỹ trợ vốn công nhân viên chức - lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình hỗ trợ vay vốn kịp thời cho đoàn viên Công đoàn thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ doanh nghiệp tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; vận động chủ nhà trọ hỗ trợ giảm giá tiền thuê trọ cho người lao động...

Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, trong thời gian này, Công đoàn cấp trên cơ sở cần tham mưu cấp ủy và phối hợp chính quyền đồng cấp để có giải pháp hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các cấp Công đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật lao động đối với người lao động bị ngừng việc. Theo đó, Công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn, tránh xảy ra tranh chấp lao động tập thể, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền trong đoàn viên Công đoàn, người lao động hiểu rõ để phòng chống dịch bệnh tại gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng; giám sát thực hiện các nội dung trên, thông tin kịp thời cho người lao động biết để họ an tâm làm việc.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/cong-doan-thu-do-ho-tro-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-covid19-20200324133227487.htm