Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2019

Sáng 20/4, tại Công ty chuyển phát nhanh bưu điện chi nhánh miền Bắc (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ phát động 'Tháng Công nhân' và 'Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động' năm 2019 với chủ đề 'Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên', 'Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc'.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Phan Tâm, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Cao Thắng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng các đại biểu đến từ các Công đoàn ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và trên 300 cán bộ công nhân viên chức lao động đại diện cho gần 8 vạn đoàn viên công đoàn và người lao động trong Ngành Thông tin và Truyền thông.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trần Văn Sỹ cho biết, trong những năm qua, với quyết tâm cao của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, công đoàn các cấp và doanh nghiệp, qua báo cáo và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác an toàn- vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ở các doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách ATVSLĐ và các chế độ khác có liên quan đến bảo hộ lao động cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; nhiều nơi có điều kiện lao động tốt hơn; người sử dụng lao động, người lao động cũng có ý thức hơn trong việc chấp hành đúng pháp luật về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ qua. Minh chứng rõ nét nhất là năm 2018 vừa qua là năm đầu tiên sau nhiều năm trong Ngành Thông tin Truyền thông không để sảy ra tai nạn lao động chết người.

Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phát động thực hiện “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Lễ phát động thu hút sự tham gia của trên 300 cán bộ công nhân viên chức lao động đại diện cho gần 8 vạn đoàn viên công đoàn và người lao động trong Ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, các cấp Công đoàn trong ngành thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ...

Đặc biệt, trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 diễn ra từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019, tại các dự án, công trình, cơ sở sản xuất yêu cầu các doanh nghiệp duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên giúp Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các qui trình, kỹ thuật an toàn đối với người và thiết bị, mang đầy đủ các trang bị phòng hộ cá nhân khi làm việc, nhất là công nhân làm việc ở trên cao, đài trạm, môi trường độc hại,... Tiếp tục xây dựng tác phong lao động công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông trong công nhân viên chức lao động.

Các doanh nghiệp cần tập trung cải thiện môi trường nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt cho công nhân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động theo quy định; quan tâm đến công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã trao tặng cờ, bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ"

Phát biểu hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động ATVSLĐ” năm 2019, lãnh đạo Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện Chi nhánh miền Bắc cho biết, là đơn vị được Ngành Thông tin và Truyền thông lựa chọn để tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân” và “ Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2019, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh Miền bắc xác định, đây là vinh dự lớn, là thời cơ tốt để tất cả cán bộ công nhân viên chức lao động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng như Tổng công ty vào cuộc; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ".

Các đồng chí lãnh đạo thăm và động viên công nhân Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh miền Bắc.

Thông qua Lễ phát động tạo thành hiệu ứng tích cực từ nhận thức đến hành động trong toàn Tổng công ty, thiết thực đi vào thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc mục tiêu đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống chảy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường lao động, chăm sóc tốt sức khỏe người lao động, trực tiếp góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã trao tặng cờ, bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ", triển khai tốt chương trình "Mái ấm công đoàn" và đơn vị có "Thỏa ước lao động tập thể tốt".

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-thong-tin-va-truyen-thong-viet-nam-phat-dong-thang-cong-nhan-nam-2019-90192.html