Công đoàn phải là người đại diện, bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của người lao động

Ngày 25-12, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức tổng kết chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013-2018 và năm 2017.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013-2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của các cấp Công đoàn thành phố. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, các cấp Công đoàn thành phố đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo kết quả bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở. Đặc biệt, Công đoàn phải là người đại diện, bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của người lao động, được người lao động tin tưởng. Từ đó đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trở thành cán bộ nòng cốt, tiến tới phát triển tổ chức Đảng trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2013-2018, các cấp Công đoàn thành phố đã phát triển được gần 255.000 đoàn viên, đạt 149,84% chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn thành phố; thành lập được 2.470 công đoàn cơ sở, đạt 123,55% chỉ tiêu. Trong đó, phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 231.470 đoàn viên, đạt tỷ lệ 83,81% tổng số đoàn viên công đoàn kết nạp mới; thành lập 2.206 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chiếm tỷ lệ 89,28% tổng số công đoàn cơ sở mới thành lập.

Năm 2017, các cấp Công đoàn thành phố đã thành lập mới 561/400 công đoàn cơ sở (đạt 140,25% so với kế hoạch), kết nạp mới 47.515/45.000 đoàn viên (đạt 105,59% so với kế hoạch); có 285 công đoàn cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 490 công đoàn cơ sở (chiếm 87,34% tổng số công đoàn cơ sở mới thành lập), kết nạp mới 42.306 đoàn viên (chiếm 89,04% tổng số đoàn viên mới kết nạp).

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Khánh Thu - Ảnh: Anh Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/886513/cong-doan-phai-la-nguoi-dai-dien-bao-ve-hieu-qua-quyen-loi-hop-phap-cua-nguoi-lao-dong