Công đoàn PC Quảng Bình: Luôn bám sát các nội dung trọng tâm hoạt động

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công đoàn ngành (27/10/1989 – 27/10/2019). Trong quá trình phát triển, trên cơ sở định hướng hoạt động công đoàn cấp trên, công đoàn PC Quảng Bình đã bám sát các nội dung trọng tâm triển khai hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Đặng Văn Ninh - Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công đoàn ngành

Ông Đặng Văn Ninh - Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công đoàn ngành

Sau 30 năm thành lập, công tác xây dựng tổ chức công đoàn ở PC Quảng Bình được chú trọng cả về chất lượng, số lượng và phương thức hoạt động. Cùng với các phong trào thi đua của đơn vị, công đoàn luôn chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện có chất lượng quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, tham gia xây dựng bộ quy chế tập thể của đơn vị để điều chỉnh các mối quan hệ của người sử dụng lao động và người lao động. Ngoài ra, các quy chế thường xuyên được sửa đổi để phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, giúp cho các cấp công đoàn năng động, sáng tạo hơn trong khi thực hiện các phong trào. Luôn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, vận động cán bộ, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) làm công tác xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách… Hàng năm, công đoàn luôn tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại người lao động định kỳ nhằm giải đáp thắc mắc, chia sẻ khó khăn của các công đoàn cơ sở.

Ông Đặng Văn Ninh - Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Bình cho biết, công đoàn PC Quảng Bình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của công đoàn cấp trên, của Ban giám đốc công ty, các đơn vị trực thuộc cả về vật chất, lẫn thời gian nên công việc, thu nhập ổn định, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, hăng hái trong lao động, sản xuất, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn khởi xướng, phát động với tinh thần sôi nổi, nhiệt tình và tự giác. “Đến nay, tất cả CNVC-LĐ đều có việc làm ổn định, không có người phải nghỉ việc do thiếu việc làm hoặc không có việc làm. Tiền lương bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước khoảng từ 5-6%, không có gia đình CNVC-LĐ nào gặp khó khăn cần trợ cấp thường xuyên”, ông Ninh cho biết thêm.

Lãnh đạo Công đoàn, PC Quảng Bình thưởng nóng tại hiện trường cho công nhân

Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các lớp học chính trị, hội thi, hội thảo để phổ biến, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… bằng nhiều hình thức đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ mới và củng cố niềm tin đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa trong CNVC-LĐ.

Đặc biệt, công đoàn PC Quảng Bình đã phát động và thực hiện sâu rộng phong trào thi đua thực hiện “4 không” với các tiêu chí: không để xảy ra tai nạn lao động, không có tranh chấp lao động, không có CNVC-LĐ vi phạm tệ nạn xã hội, không có tổ chức công đoàn yếu kém; phong trào “sáng, xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các hoạt động văn hóa, thể thao… Từ đó giúp cho CNVC-LĐ tự giác rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ trong công việc, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngành Điện ngày càng vững mạnh.

Ngoài ra, công tác nữ công - công đoàn nữ cũng đã đóng góp một phần quan trọng trong các phong trào thi đua chung của đơn vị. Với tỷ lệ chiếm 16% số lượng CNV-LĐ, đây là thành phần nòng cốt trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” “Phụ nữ giúp nhau trong cuộc sống, trong nghề nghiệp”. Ban nữ công hoạt động tốt trong việc giáo dục, tuyên truyền về giới thông qua các ngày truyền thống 8/3, 20/10. Chăm lo tốt cho các cháu các ngày 1/6, Tết trung thu, tiếp tục duy trì công tác từ thiện trẻ khuyết tật, chất độc màu da cam, phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội qua việc duy trì kết nghĩa đồn biên phòng 585 và trạm Ra đa 535 bộ tư lệnh Hải quân…

Tặng quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn

“Thời gian tới, công đoàn PC Quảng Bình tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Xây dựng chương trình hoạt động công đoàn cụ thể khoa học sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp. Triển khai, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên, đáp ứng mọi yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về việc phát triển doanh nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức quần chúng khác, động viên đoàn viên hăng say, nhiệt tình trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh điện năng làm cơ sở tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động”, Chủ tịch công đoàn PC Quảng Bình – Đặng Văn Ninh nhấn mạnh.

Với những phấn đấu và cố gắng Công đoàn PC Quảng Bình đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cáo quý như: Cờ thi đua của Công đoàn Ngành năng lượng Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình; Bằng khen, Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh; Bằng khen của Công đoàn EVN, Huân chương lao động hạng Ba…

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-doan-pc-quang-binh-luon-bam-sat-cac-noi-dung-trong-tam-hoat-dong-127297.html