Công đoàn ngành y tế Hà Nội chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động

Thời gian qua, cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cho đoàn viên, công nhân viên chức (CNVC), người lao động (NLĐ), Công đoàn ngành y tế Hà Nội cùng các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện hiệu quả hoạt động chuyên môn được giao góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, Hà Nội hiện có 106 cơ sở công đoàn trực thuộc với gần 26.000 đoàn viên, CNVC, NLĐ. Thời gian qua, các phong trào thi đua của ngành y tế Hà Nội được đẩy mạnh, phát huy kết quả tích cực, có tác động lớn cả về nhận thức và hành động, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều đợt dịch bùng phát kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân. Trước tình hình đó, đội ngũ cán bộ y tế trong toàn ngành y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVC, NLĐ, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Đại diện Công đoàn ngành y tế Hà Nội đi thăm, động viên và tặng quà Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội; phối hợp với các đơn vị kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những đoàn viên, CNVC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm thăm, động viên các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Trong dịp giáp Tết, LĐLĐ TP Hà Nội đã trao 150 suất quà cho CNVC, NLĐ ngành y tế Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 10 trẻ em là con đoàn viên, NLĐ. Cùng với đó, Công đoàn ngành y tế đã trao 158 suất trợ cấp cho đoàn viên và tặng quà 6 trẻ em là con CNVC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đi thăm, chúc Tết, tặng quà 17 đơn vị trong ngành có hoạt động chuyên môn đặc thù và trực cấp cứu 24/24h trong dịp Tết, tổ chức khen thưởng đột xuất động viên đoàn viên, NLĐ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công đoàn ngành y tế phối hợp với một số đơn vị cử cán bộ y tế tham gia chương trình “Tết sum vầy” do LĐLĐ TP tổ chức; hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tháng công nhân, tháng ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách kịp thời.

Ông Trịnh Tố Tâm cho biết, thời gian qua, Công đoàn ngành y tế đã phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai vận động CNVC, NLĐ tham gia ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương”; quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ công đoàn ngành y tế Hải Dương, Bắc Giang vật tư, kinh phí trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, NLĐ tham gia ủng hộ quỹ vaccine; huy động các DN, tổ chức ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Tổ chức chương trình “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hỗ trợ hơn 1.000 túi An sinh Công đoàn cho NLĐ bị thiếu việc làm, giảm thu nhập do dịch Covid-19…

Cùng với đó, Công đoàn ngành y tế thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho CNVC, NLĐ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thành lập các “Tổ an toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền đối với cán bộ y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện trọng đại của thành phố và đất nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, NLĐ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Y tế.

Trong thời gian tới, Công đoàn ngành y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC, NLĐ. Tiếp tục tuyên truyền cho CNVC và NLĐ nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, NLĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và TP. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới…

Hoa Ngân -

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-doan-nganh-y-te-ha-noi-cham-lo-bao-ve-quyen-loi-ich-cho-nguoi-lao-dong.html