Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nêu cao yếu tố gia đình

Suốt nhiều năm nay, nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tố gia đình, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội luôn chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm đến đời sống gia đình của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), coi xây dựng gia đình hạnh phúc là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Công đoàn ngành hiện đang quản lý và chỉ đạo 29 công đoàn cơ sở, tổng số 3.360 đoàn viên/3.581 CNVCLĐ, trong đó có 945 chị em nữ, đại bộ phận CNVCLĐ làm việc trong ngành các nghề: Khối văn phòng, khối xây dựng cầu đường, sửa chữa, duy tu giao thông, cơ khí ô tô, lái xe buýt, lái xe taxi, và chắn gác tàu hỏa...

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐTP Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho phụ huynh và con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc năm học 2018 – 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐTP Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho phụ huynh và con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc năm học 2018 – 2019.

Hầu hết lực lượng lao động làm trong các ngành nghề có đặc thù làm việc lưu động, phân tán, nặng nhọc, độc hại song đội ngũ người lao động đều có tay nghề cao, có đạo đức, ý thức kỷ luật trong lao động sản xuất. “Một trong những động lực góp phần thúc đẩy người lao động hưởng ứng thi đua, hăng say lao động sản xuất là công tác khen thưởng, động viên và ghi nhận đúng lúc, kịp thời, đúng đối tượng.

Bởi vậy, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ và biểu dương các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong học tập luôn nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của người lao động trong ngành” - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội chia sẻ.

Theo tìm hiểu, suốt nhiều năm nay, hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; Khen thưởng con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc… luôn được các cấp Công đoàn ngành quan tâm và triển khai thường niên. Mới đây (ngày 13/6), trong hàng nghìn gia đình tiêu biểu tại khắp các công đoàn cơ sở trực thuộc ngành GTVT, các đơn vị đã suy tôn đề nghị biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” và 145 cháu là con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc năm học 2018 - 2019.

Chia sẻ thêm về hoạt động này, bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong thời gian này Công đoàn ngành có không ít các gia đình tiêu biểu như: Gia đình anh Nguyễn Xuân Thanh – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; gia đình Chị Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội; gia đình anh Hoàng Văn Hùng – Phó giám đốc Ban duy tu các Công trình hạ tầng Giao thông; Gia đình anh Cao Văn Hiệp – Phó Chánh Thanh tra Sở; gia đình chị Nguyễn Hồng Nhung – Nhân viên phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông Đô thị; gia đình anh Phạm Vũ Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch quản lý giao thông, Công ty Cổ phần XD đường bộ I Hà Tây, gia đình anh Nguyễn Nghĩa Giang – Giám đốc Công ty CP Quản lý và Đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội...

“Vui mừng nhất là hàng năm số các cháu là con CNVCLĐ ngành đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm sau nhiều hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019 tăng 13% so với năm 2018. Trong số 145 cháu có thành tích học tập xuất sắc, phải kể đến các cháu như Cháu Ngô Quốc Bảo con đồng chí Ngô Quang Tiến – Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông, đạt giải Ba môn Tin học Quốc Gia. Cháu Trần Vũ Bảo Linh con đồng chí Trần Anh Tú – Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đạt giải Ba môn Ngữ văn Quốc Gia…” bà Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết.

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trong công tác đi sâu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công đoàn ngành GTVT cần tiếp tục triển khai chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước; tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng vị trí, vai trò và truyền thống của gia đình Việt Nam, đặc biệt là công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong thời kỳ mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CNVCLĐ trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường công tác giáo dục về giới, bình đẳng giới về hạnh phúc gia đình, về chính sách pháp luật, về hôn nhân gia đình, về phòng chống bao lực gia đình…

Theo bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT, thời gian tới Công đoàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế và tuyên truyền để CNVCLĐ hiểu thấu đáo mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng gia đình tiêu biểu; thực thiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng thi đua như danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, người tốt việc tốt, giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-nganh-gtvt-ha-noi-neu-cao-yeu-to-gia-dinh-92525.html