Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đẩy mạnh hoạt động thi đua

Nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động tháng công nhân năm 2018, công đoàn… Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã triển khai phát động đợt thi đua đặc biệt.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018, theo bà Tạ Thị Mỹ Thanh, Chủ tịch công đoàn ngành GTVT Hà Nội, trong quý I năm 2018, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, chế độ chính sách để chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tập trung phối hợp với lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động tổ chức trong tháng 01/2018 và hoàn thành trong trong quý II năm 2018; Các đơn vị doanh nghiệp, người lao động ngành GTVT phục vụ nhân dân đón xuân mới đảm bảo an toàn giao thông; Chăm lo đến việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Phát động phong trào thi đua trong các đơn vị trực thuộc với chủ đề “ Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, Thủ đô đổi mới” thiết thực lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng...

Công đoàn GTVT Hà Nội tổ chức hoạt động trao quà cho CNVCLĐ

Ngoài ra, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc quan tâm đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và gửi danh sách về Công đoàn ngành để trợ cấp cho 110 trường hợp mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng và 16 con CNVCLĐ bị tật nguyền với tổng số tiền 63 triệu đồng để mọi gia đình CNVCLĐ đều có Tết sum vầy vui tươi.

Đề nghị LĐLĐ Thành phố trợ cấp cho 90 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền: 45.000.000 đồng; đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam cho 10 Trường hợp với tổng số tiền 10.000.000 đồng… Các hoạt động này đã có tác động tốt đến tư tưởng CNVCLĐ. Đặc biệt, Công đoàn ngành còn đề xuất lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội huy động 25 chuyến xe miễn phí loại 45 chỗ, phối hợp với LĐLĐ Thành phố tổ chức đưa công nhân lao động khu công nghiệp Thăng long về quê đón Tết.

Ngoài công tác chăm lo và các hoạt động trên, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã quan tâm đẩy mạnh công tác thi đua, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác tài chính, công tác nữ công ...

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã đề nghị thời gian tới, các CĐCS trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ

Theo bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác khác… Công đoàn ngành GTVT đã phát động đợt thi đua đặc biệt.

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đề nghị các CĐCS trực thuộc trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quý I, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi trong phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” của CNVCLĐ các đơn vị ngành GTVT Hà Nội góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành GTVT Hà Nội năm 2018.

M.H

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-nganh-giao-thong-van-tai-ha-noi-day-manh-hoat-dong-thi-dua-71060.html