Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2018

Mới đây, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tổng kết Hội thi viết Nét đẹp văn hóa công sở trong CNVCLĐ năm 2018.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành đọc diễn văn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và khai mạc Hội nghị.

Trong báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Lê Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã nhấn mạnh những kết quả đạt được như: chỉ đạo và phối hợp với CĐCS làm tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp trong toàn ngành, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”…

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao giải Nhất hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; tổ chức giải Bóng đá mi ni và kéo co trong CNVCLĐ với 12 đội bóng đá, 11 đội kéo co nam và 08 đội kéo co nữ với trên 350 vận động viên.

Công đoàn ngành cũng đã tuyên dương 50 công nhân giỏi tại Thanh Hóa, có 06 công nhân được LĐLĐ TP Hà Nội tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2018 đồng thời trao trợ cấp và tặng quà cho 72 CNVCLĐ. Đặc biệt là nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động theo tinh thần Nghị quyết 07c của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Công đoàn ngành tổ chức tập huấn về kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trong điều kiện có cháy; xét trợ cấp và đề nghị Thành phố trao trợ cấp TNLĐ và bệnh nghề nghiệp cho 07 CNLĐ bị TNLĐ...

Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổ chức đi dã ngoại, thăm quan hướng về cội nguồn tại Hưng Yên - Hải Phòng; tổ chức Hội nghị biểu dương 20 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, khen thưởng 30 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; trao quà cho 11 cháu là con CNVCLĐ bị khuyết tật, nhiễm chất độc đioxin và gia đình chính sách học giỏi nhân tháng hành động vì trẻ em.

Đồng chí Trần Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân Điển hình tiên tiến năm 2018

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn sau đại hội CĐCS. Phối hợp với trường trung cấp CĐHN mở lớp tập huấn cho 120 cán bộ chủ chốt CĐCS

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của LĐLĐ Thành phố về triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018, Công đoàn ngành đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến các CĐCS trong ngành. Trong thời gian qua có 38 CĐCS thu hút 7.857 CNVCLĐ tham gia, trong đó có 423 bài đạt cấp cơ sở và gửi bài dự thi về ngành. Ngay tại hội nghị, Công đoàn ngành đã trao 1 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 9 giải khuyến khích cho 15 cá nhân có thành tích trong Hội thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa và đồng chí Trần Thị Phương Lan ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của BCH Công đoàn ngành trong chỉ đạo công tác, kết quả Công đoàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm. Các đồng chí giao 4 nhiệm vụ trọng tâm và mong muốn Ban chấp hành Công đoàn ngành cùng toàn thể cán bộ các công đoàn cơ sở, CNVCLĐ toàn ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ công tác công đoàn trọng tâm năm 2018, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của ngành và Thủ đô. Đặc biệt tuyên truyền cho người lao động hiểu về Luật đặc khu, luật an ninh mạng để NLĐ không bị lôi kéo, ảnh hưởng đến lợi ích Doanh nghiệp, lợi ích Quốc gia.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân Điển hình tiên tiến năm 2018.

Thu Trang

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-nganh-cong-thuong-ha-noi-so-ket-cong-tac-cong-doan-6-thang-dau-nam-2018-77513.html